Cần Thơ tạm dừng cơ sở làm đẹp, phòng gym, karaoke... từ 0 giờ ngày 13-12

Trước số lượng F0 trung bình khoảng 1.000 ca/ngày, TP Cần Thơ áp dụng thắt chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch, tạm dừng hoạt động các cơ sở vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, phòng gym, karaoke, massage… từ 0 giờ ngày 13-12.
Từ 0 giờ ngày 13-12, TP Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người nơi công cộng

Ngày 11-12, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố vừa có Công văn 6339 về việc đánh giá cấp độ dịch và thực hiện một số biện pháp quyết liệt, tăng cường phòng chống dịch.

Tại công văn này, TP Cần Thơ cho biết, trong 14 ngày qua, trung bình mỗi ngày thành phố có khoảng 1.000 ca mắc Covid-19. Theo đánh giá, toàn thành phố sẽ ở cấp độ dịch cấp 3 (có 2 đơn vị cấp huyện có cấp độ 3, còn 7 đơn vị cấp huyện có cấp độ 4).

Từ 0 giờ ngày 13-12, TP Cần Thơ quy định không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm nơi công cộng, đám tiệc và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp…; yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế tối đa di chuyển khỏi nơi ở…

Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích không phục vụ quá 10 người tại cùng 1 thời điểm; cơ sở kinh doanh thực phẩm, ăn uống chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 10 người, khoảng cách tối thiểu mỗi bàn 2m, không phục vụ tại chỗ rượu, bia và các loại thức uống có cồn khác.

Tạm dừng hoạt động các sơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở làm đẹp (trừ cắt tóc, gội đầu); phòng tập gym, yoga, bida…; xông hơi, bấm huyệt, vật lý trị liệu; karaoke, massage, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử…

Ghi nhận đến ngày 10-12, TP Cần Thơ đang điều trị cho hơn 17.300 bệnh nhân Covid-19, trong đó tại tầng 1 là 14.562 ca, tầng 2 có 1.890 ca và tầng 3 có 477 ca.

Tin cùng chuyên mục