Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi

Rạng sáng 10-10, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ đã ngập sâu khi triều cường trên sông Hậu dâng cao đạt đỉnh. Hàng loạt xe máy lưu thông trên đường bị chết máy. 

Nhiều phụ huynh học sinh vất vả băng nước đưa con đến trường. Lực lượng công an, dân phòng đã có mặt kịp thời ở các điểm trường học, bệnh viện để hỗ trợ người dân ứng phó với triều cường dâng cao.. Triều cường dâng cao từ lúc 4 giờ kéo dài đến 7 giờ 30 mới từ từ rút.

Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 1 Nước tràn ngập chợ An Hoà, nằm cặp đường Trần Việt Châu sáng 10-10

 Theo Đài Khí tượng - Thủy văn TP Cần Thơ, mực nước đo tại trạm Cần Thơ đã vượt mức báo động (BĐ) 3, mức 2,2- 2,25m, cao hơn BĐ 3 từ 0,2- 0,25m, xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019 (2,25m).

Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 2 Công an hỗ trợ phụ huynh trên đường Cách Mạng Tháng Tám đưa con đến trường sáng 10-10

Hàng loạt tuyến đường nằm ven hoặc gần sông Hậu, sông Cần Thơ như Cách Mạng Tháng Tám, Trần Việt Châu, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo... bị ngập sâu. Theo nhiều người dân, mực nước hôm nay dâng rất cao, nước chảy cuồn cuộn trên các tuyến đường. Nhiều người dân ở các đường Trần Việt Châu, Cách Mạng Tháng Tám đã tấn ván, bao cát trước cửa trước nhưng hoàn toàn “thất thủ” khi nước tràn vào nhà.

Triều cường sáng 10-10, nước tràn lên đường Hoà Bình và bến Ninh Kiều. Đây là điều khá hiếm xảy ra  trong những năm gần đây khi các tuyến đường này đã được nâng cấp.

Trước đó, chiều 9-10, trong cuộc hợp khẩn đối phó với triều cường, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo: Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xử lý sự cố ngập lụt các tuyến giao thông, xử lý ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông…  Đặc biệt, khẩn trương gia cố đê bao, tôn cao các đoạn đê bao thấp, yếu, có nguy cơ sạt lở, vỡ đê; bảo vệ an toàn các vườn cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản… Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT chủ động kiểm tra, theo dõi, quyết định và chỉ đạo các trường học có thể điều chỉnh thời gian học cho phù hợp, có thể học trễ giờ hơn, hoặc có thể nghỉ 2-3 ngày nếu cần thiết, học bù sau.

          Dưới đây là một số hình ảnh được  phóng viên Báo SGGP ghi lại vào sáng 10-10 khi triều cường dâng cao đạt đỉnh tại Cần Thơ.

Nước tràn lên đại lộ Hoà Bình sáng 10-10
Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 4 Triều cường tràn vào Sở Ngoại vụ Cần Thơ sáng 10-10
Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 5 Nước tràn lên một phần bến Ninh Kiều sáng 10-10
Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 6 Nước tràn lên Trung tâm Thương mại Cái Khế
Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 7 Lực lượng công an Cần Thơ hỗ trợ người dân di chuyển qua chỗ ngập sâu 
Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 8 Một phụ nữ trẻ hỗ trợ một người giả đi xe đạp bị ngã trên đường Hoà Bình
Cần Thơ: Triều cường đạt đỉnh, gây ngập sâu nhiều nơi ảnh 9 Lực lượng dân phòng hỗ trợ người dân đi lại trên đường

Tin cùng chuyên mục