Cảnh sát PCCC leo cây bắt tổ ong vò vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh

Do tổ ong vò vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh trên ngọn cây cao nên xe thang không thể tiếp cận, lực lượng phòng cháy chữa cháy TPHCM đã phải leo lên cây tiếp cận tổ ong vò vẽ để xử lý.

Tối 8-1, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM cho biết, vừa xử lý tổ ong vò vẽ ở sân thượng nhà dân trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Cảnh sát PCCC leo cây bắt tổ ong vò vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh ảnh 1 Cảnh sát PCCC leo cây bắt tổ ong vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh

Theo đó, chiều cùng ngày, Phòng PC07 nhận tin báo của người dân về việc có tổ ong vò vẽ to trên cây sát nhà dân, gây nguy hiểm cho mọi người ở tại khu dân cư Intresco 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Cảnh sát PCCC leo cây bắt tổ ong vò vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh ảnh 2 Cảnh sát PCCC leo cây bắt tổ ong vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh

Nhận tin, Phòng PC07 đã điều động tổ Cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Bình Chánh gồm 3 xe chuyên dụng và 17 cán bộ, chiến sĩ có mặt ở hiện trường.

Qua quan sát, lực lượng phát hiện tổ ong vò vẽ có đường kính 80cm và nằm ở gần ngọn cây cao nên việc tiếp cận bằng xe thang không được. Lực lượng nhận định buổi tối, ong sẽ về tổ nên việc xử lý vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn vào ban ngày.

Cảnh sát PCCC leo cây bắt tổ ong vò vẽ trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh ảnh 3 Tổ ong vò vẽ được lực lượng xử lý nhanh chóng và an toàn

Tối cùng ngày, lực lượng đã trực tiếp leo lên cây xử lý tổ ong vò vẽ một cách an toàn.

Tin cùng chuyên mục