Chăm lo tết cho người nghèo miền Trung

Hàng ngàn suất quà ý nghĩa của các đoàn từ thiện đã được trao đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thêm phấn khởi, ấm áp, đầy đủ hơn.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Đại diện Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Mang quà từ TPHCM đến với người nghèo

Gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng nhiều học trò ở vùng biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) vẫn tranh thủ những ngày nghỉ, theo bố mẹ vào rừng mưu sinh.

Ông Thái Đặng Nhật Quang, Bí thư xã A Roàng (huyện A Lưới) cho biết, cả xã có 740 hộ dân với 3.030 nhân khẩu, nhưng hơn 98% là người dân tộc Tà Ôi, đời sống bà con chủ yếu nhờ vào làm nương rẫy và cây keo. Tuy nhiên, mưa lũ rồi rét đậm, rét hại kéo dài gần 2 tháng nay nên phần đa các gia đình đều không thể lên rẫy, nguồn thức ăn dự trữ gần như cạn kiệt. Vì vậy, khi nhận giấy mời đến trụ sở UBND nhận quà của chương trình “Ấm tình mùa Đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” năm 2023 do đoàn từ thiện quận 6, TPHCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức, bà con rất vui và đến sớm.

Giữa thời tiết mưa lạnh, bà Trần Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch UBND quận 6, TPHCM cùng các thành viên lần lượt trao tặng 200 suất quà gồm: áo ấm, gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 170 triệu đồng tận tay các hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo vượt khó, người già neo đơn tại xã A Roàng, Lâm Đớt, Đông Sơn của huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Bà Trần Thị Thu Vân cho biết, đây là tấm lòng của bà con nhân dân quận 6, TPHCM chia sẻ với bà con nghèo A Lưới. Quà tuy nhỏ nhưng bà con vui chứng tỏ tấm lòng rất lớn. Còn chị Hồ Thị Khiết là mẹ 3 đứa con nhỏ ở thôn Ka Vá, xã Đông Sơn (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xúc động nói khi nhận quà: “Rất vui khi nhận món quà ý nghĩa của các cô chú. Đây là nguồn động lực giúp gia đình mình cố gắng vượt qua khó khăn trong những ngày mùa đông giá rét".

Đại diện đoàn từ thiện quận 6, TPHCM trao tặng quà tết cho người nghèo ở huyện A Lưới. Ảnh: VĂN THẮNG
Đại diện đoàn từ thiện quận 6, TPHCM trao tặng quà tết cho người nghèo ở huyện A Lưới. Ảnh: VĂN THẮNG

Ngược ra địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh này tổ chức chương trình trao tặng 500 suất quà “Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão” với trị giá 250 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa lũ tại các huyện Vũ Quang, Đức Thọ và Nghi Xuân.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM còn đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà “Chữ thập đỏ” (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) do Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình (TPHCM) hỗ trợ cho gia đình bà Cù Thị Lý (trú tại thôn 4, xã Ân Phú, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và gia đình ông Phan Sỹ Đồng (trú tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà đang ở hiện tại đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, nhất là khi vào mùa bão lũ.

Hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng 200 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình thể hiện sự gắn kết giữa Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong việc chung tay chăm lo cho người nghèo, khắc phục hậu quả bởi thiên tai, mưa bão và tình đoàn kết “Tương thân tương ái” mỗi khi dịp tết đến, xuân về.

Để mọi nhà vui tết, đón xuân

Mùa đông trên núi Cà Đam (Hương Trà - Trà Bồng - tỉnh Quảng Ngãi) ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ lạnh và rét đậm. Nhưng phần đa các cháu học sinh ở đây đi học chỉ có chiếc áo mỏng manh.

Cô giáo Lê Thị Thanh Tuyền cùng cô Nguyễn Thị Hằng (phụ trách giảng dạy tại điểm trường tổ 2, thôn Cà Đam với 1 lớp ghép gồm 29 em, các em nhỏ từ 3-5 tuổi học mầm non) tâm sự, những ngày gần tết, khi thầy cô giáo sắp về lại nhà để ăn tết thì các thầy cô thường mua bánh kẹo và tổ chức bữa ăn cho các em. Sau đó, qua tết, thầy cô lại mang thêm bánh kẹo tết từ nhà lên cho các em.

“Nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, Huyện đoàn Trà Bồng phối hợp nhóm thiện nguyện Từ Tâm trên địa bàn huyện, cùng tổ chức tặng quà, tặng áo ấm, làm sân chơi cho trẻ em tại Trường Mầm non số 2 Hương Trà, điểm tổ 2, thôn Cà Đam, xã Hương Trà. Những suất quà như mang lại chút ấm áp xua tan cái rét căm căm, sương giá mờ mịt trước khi tết đến, xuân về”, cô Lê Thị Thanh Tuyền trải lòng.

Tại Hà Tĩnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng có thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ để các hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế trên địa bàn được đón Tết Quý Mão năm 2023 vui tươi, đầm ấm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023” trên địa bàn.

Bà Trần Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch UBND quận 6, TPHCM đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho người nghèo ở huyện A Lưới. Ảnh: VĂN THẮNG
Bà Trần Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch UBND quận 6, TPHCM đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho người nghèo ở huyện A Lưới. Ảnh: VĂN THẮNG

Tại Thừa Thiên - Huế, chương trình "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh này tổ chức dự kiến trao 15.000 suất quà, bình quân mỗi suất 500.000 đồng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chỉ đạo các hội trực thuộc phối hợp vận động mọi nguồn lực để tổ chức chuỗi "Chợ Tết nhân ái" như "gian hàng không đồng", "gian hàng trợ giá"... phục vụ người nghèo.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, ngoài các phần quà của Trung ương và tỉnh, TP Huế đã chỉ đạo các phường, xã huy động mọi nguồn lực để không hộ nào không có tết. Trước mắt, các phường, xã đang lập lên danh sách cụ thể các trường hợp hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và vận động tối đa các nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ ít nhất mỗi hộ từ 1 - 2 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm, bánh mứt...

“Tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Tết này, người nghèo, gia đình chính sách sẽ đón một cái Tết cổ truyền sung túc hơn, vững tin vượt qua khó khăn để cùng dân tộc vươn tới mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc”, ông Trương Đình Hạnh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục