Chăm lo tốt đời sống thanh niên công nhân

 Ngày 24-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và Thành đoàn TPHCM tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020 và ký kết phối hợp giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen tặng các tập thể
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen tặng các tập thể
Tham dự buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá cao công tác phối hợp giữa 2 đơn vị, qua đó đã phát huy được thế mạnh của hai bên để triển khai nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân.
Trong thời gian tới, ngoài các nội dung đã ký kết, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Thành đoàn và LĐLĐ TPHCM tiếp tục phối hợp xây dựng lực lượng tại các đơn vị ngoài khu vực nhà nước tại thành phố. Trong đó, mỗi tổ chức phát huy thế mạnh trong việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, hình thành tổ chức tại các đơn vị. Đặc biệt cần xây dựng được mô hình mới cho tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, cốt lõi của sự hợp tác vẫn là thực hiện tốt nhất chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, của thanh niên trong quan hệ với người sử dụng lao động. Đồng thời, 2 đơn vị cần nhân rộng những mô hình, cách làm hay của cơ sở, khắc phục ngay những biểu hiện hình thức để tạo ra nhiều phong trào, chương trình sáng tạo, thiết thực. 
Dịp này, LĐLĐ TPHCM và Thành đoàn TPHCM tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Tin cùng chuyên mục