ChatGPT kích thích sự cạnh tranh

ChatGPT không phải ngẫu nhiên tạo nên hiện tượng công nghệ trong những ngày qua vì đằng sau nó, Công ty OpenAI, có sự đầu tư không ít từ Tập đoàn Microsoft và chính vì vậy, Tập đoàn Google đã có những tuyên bố ngay sau đó.

Trước đó, Microsoft đã mạnh dạn đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI năm 2019 và vào tháng 1-2023, có thông tin cho rằng Microsoft đã công bố khoản đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI… Tiếp theo, Microsoft và OpenAI hợp tác đưa AI được cải tiến dựa trên ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing. Cụ thể, Microsoft đã công bố bản nâng cấp của công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge dựa trên nền tảng ChatGPT.

Tại sự hiện này, Giám đốc tiếp thị tiêu dùng Yusuf Mehdi của Microsoft cho biết, Bing được hỗ trợ bởi AI chạy trên mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ tiếp theo, mạnh hơn ChatGPT, giúp người dùng tinh chỉnh các truy vấn dễ dàng hơn, đưa kết quả phù hợp…

Theo Microsoft, công cụ tìm kiếm Bing tích hợp ChatGPT đang thử nghiệm trên trình duyệt web. AI của Bing hiện có thể sàng lọc kết quả tìm kiếm và tổng hợp các phát hiện để trả lời truy vấn phức tạp. Đối với các nội dung phức tạp, người dùng có thể chỉnh kết quả bằng cách hỏi thêm chi tiết thông qua trò chuyện Bing và nó sẽ đưa ra liên kết mua hàng đến các sản phẩm và trải nghiệm mà người dùng tiếp cận. Bing có thể tạo nội dung như email, bài đăng trên mạng xã hội, đơn xin việc, gợi ý hành trình du lịch, đưa ra câu đố vui... nó cũng trích dẫn nguồn của mình để người dùng có thể đọc kiểm tra thêm trên web.

Trước áp lực cạnh tranh, ngày 6-2, Google đã cho thử nghiệm giới hạn một chatbot có tên là Bard và hứa hẹn phát hành rộng rãi trong vài tuần tới. Google đang phát triển một chatbot có tên Apprentice Bard, sử dụng công nghệ đàm thoại LaMDA độc quyền.

Thông tin từ Google cho hay, trang chủ Google sẽ có 5 lời nhắc về câu hỏi tiềm năng, sau khi người dùng nhập truy vấn, trang sẽ tạo phản hồi giống con người. Bên dưới những câu trả lời là câu hỏi tiếp theo được đề xuất, kết quả tìm kiếm điển hình với tiêu đề và liên kết.

CEO của Google, ông Sundar Pichai nhấn mạnh trên diễn đàn của tập đoàn: “Tháng tới, chúng tôi sẽ giới thiệu các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp cá nhân để họ có thể dùng thử ứng dụng của chúng tôi, ban đầu với LaMDA sẽ cung cấp một loạt các mô hình để làm theo. Chúng tôi dự định tạo ra một bộ công cụ giúp những người khác dễ dàng xây dựng các ứng dụng sáng tạo hơn với AI”.

Lời cam kết của ông Sundar Pichai về việc “làm cho AI trở nên an toàn và hữu ích” phần nào đáp ứng kỳ vọng của nhiều người về ứng dụng AI liên tiếp ra đời sẽ ngày càng phục vụ thiết thực hơn cuộc sống con người.

Tin cùng chuyên mục