Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu “nguy cơ tuyệt chủng” do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Đây là tuyên bố mới nhất của một nhóm nhà lãnh đạo và chuyên gia lĩnh vực AI.
Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023 của ngành nước sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-5 với nhiều nội dung phong phú. Ngoài triển lãm các sản phẩm, trong tuần lễ còn có hội thảo chủ đề ứng dụng ChatGPT trong dịch vụ khách hàng.
Chính phủ Italy quyết định dành 30 triệu EUR (33 triệu USD) để nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp cũng như người làm các công việc có nguy cơ bị ảnh hưởng nhất do sự phát triển của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong một nỗ lực siết chặt quy định về AI, các nhà lập pháp chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý về một số sửa đổi trong dự thảo quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) để kiềm chế AI sáng tạo (Generative AI), như ChatGPT.
Theo báo Financial Times, ChatGPT đã có “nạn nhân” đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Do bị ChatGPT cạnh tranh, cổ phiếu của Chegg - công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có trụ sở tại California, Mỹ - đã lao dốc gần 50% trong phiên giao dịch ngày 2-5 vừa qua...
“Muốn làm sếp thì nghỉ việc mở công ty”, câu nói 3 phần đùa 7 phần mỉa mai nhưng là một thực tế, được bàn thảo nhiều trên các diễn đàn của người trẻ thời gian qua.
Cuộc tranh luận bất tận giữa các fan Messi và Ronaldo có lẽ đã đến hồi kết thúc khi mô hình trí tuệ nhân tạo ChatGPT cũng khẳng định không ai thực sự là GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất qua mọi thời đại), ngay cả Pele hay Maradona.
Ngày 30-4, các Bộ trưởng công nghệ và kỹ thuật số của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) “có trách nhiệm” trong bối cảnh các nước tìm cách tận dụng những công nghệ đang phát triển nhanh chóng như ChatGPT.
Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động. Cảnh báo này cũng cho thấy các thủ đoạn lừa đảo theo trào lưu của cộng đồng, lừa đảo trực tuyến “ăn theo” xu hướng xã hội đang được tội phạm mạng khai thác triệt để.
Tối 20-4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2, Sở TT-TT TPHCM đã tổ chức diễn đàn “ChatGPT về viết sách, viết văn của giới trẻ hiện nay”.
Công ty Nghiên cứu thị trường toàn cầu International Data Corporation (IDC) dự báo giá trị thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc có thể đạt 26,44 tỷ USD vào năm 2026.
Phát hiện mới đây của các chuyên gia an ninh mạng Australia một lần nữa gây lo ngại khi cảnh báo tin tặc đang sử dụng ChatGPT để tạo ra các email lừa đảo, “thật” đến mức ngay cả những nhân viên được đào tạo bài bản về bảo mật của một công ty cũng bị mắc bẫy.
Sáng 10-3, tại Tọa đàm "Al, ChatGPT đối với việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên hiện nay" do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức, ThS. Sầm Vĩnh Lộc, giảng viên Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông tin, quan điểm của công chúng đối với ChatGPT hiện nay rất đa dạng. Trong đó, khoảng 5% ý kiến khảo sát bày tỏ cảm xúc tích cực so với 2,5% ý kiến có cảm xúc tiêu cực, 92,5% ý kiến còn lại có đánh giá "trung dung" về ChatGPT trong giáo dục.
Câu hỏi được đặt ra là: dù đề thi có tính “mở” nhưng cách lựa chọn vấn đề không mới, nằm trong khả năng dự đoán của học sinh và giáo viên thì liệu có phát huy hết khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh?
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, bài học nổi bật được rút ra đó là sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
Ngày 1-3, Sở TT-TT TPHCM, Sở KH-CN, ĐH Quốc gia TPHCM và Thành đoàn TPHCM tổ chức buổi tọa đàm về “Ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cơ hội và thách thức”. Theo các đại biểu, ChatGPT sẽ làm được nhiều việc hữu ích nếu biết cách khai thác.
Ngày 1-3, Sở TT-TT TPHCM, Sở KH-CN, Đại học Quốc gia TPHCM và Thành đoàn TNCSHCM tổ chức tọa đàm về “Ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cơ hội và thách thức”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tham dự.
Ngày 16-2, tại buổi giao lưu trực tuyến “AI - Lợi và hại” do Báo SGGP tổ chức, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đa chiều về trí tuệ nhân tạo (AI), cách thức sử dụng AI hiệu quả cũng như xây dựng hành lang pháp lý liên quan đến AI…