Cháy ki ốt trong cảng cá, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Khoảng 7 giờ 10 phút sáng 10-2, tại ki ốt chứa vật dụng buôn bán hải sản trong cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra đám cháy lớn hậu quả khiến 1 người tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Định đã huy động 7 phương tiện cùng 36 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường đám cháy nhiều vật dụng đồ nhựa, thùng xốp bán hải sản bị cháy

Hiện trường đám cháy nhiều vật dụng đồ nhựa, thùng xốp bán hải sản bị cháy

Đám cháy xảy ra ở ki ốt số 8, do bà Phan Thị Phong (SN 1969 làm chủ, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) quản lý.

Lực lượng chữa cháy đã giải cứu được 2 thanh niên mắc kẹt trong vụ cháy. Cả 2 đều nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó 1 người đã tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân, gồm: Đ.C.C. (SN 1996, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn; đã tử vong), H. (sinh năm 2000, ở tỉnh Kon Tum; hiện đang nhập viện).

Hiện trường đám cháy

Hiện trường đám cháy

Theo các nhân chứng có mặt hiện trường, thời điểm xảy ra đám cháy, trong ki ốt số 8 có 3 thanh niên vừa bán cá thâu đêm đang nghỉ ngơi. Trong đó, 1 thanh niên đã phát hiện ngọn lửa từ phía ngoài nên chạy thoát ra ngoài, còn 2 người còn lại trong ki ốt do không có đường thoát cửa sau nên không thoát được…

Theo ghi nhận PV Báo SGGP tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang khoanh vùng bảo vệ để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ki ốt số 8 xây dựng theo dạng hình ống hộp, không có lối thoát phía sau.

Khu vực hiện trường đang được điều tra, làm rõ

Khu vực hiện trường đang được điều tra, làm rõ

Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục