Chiến lược mới cho người di cư

Indonesia đang tiên phong trong việc thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo như một chiến lược mới nhằm tạo việc làm và nâng cao phúc lợi cho người di cư. Sáng kiến này tận dụng sức mạnh của sự sáng tạo, công nghệ và đổi mới để xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững tại các khu tái định cư, mang lại cơ hội phát triển lâu dài cho cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế sáng tạo, ông Teuku Riefky Harsya, nhấn mạnh Indonesia đang trải qua một sự chuyển dịch cơ cấu việc làm đáng kể. Từ một nền kinh tế nông nghiệp thâm dụng lao động, đất nước này đã chuyển sang công nghiệp thâm dụng vốn và hiện hướng tới nền kinh tế sáng tạo. Ngành công nghiệp sáng tạo, với trọng tâm là trí tuệ, đổi mới và công nghệ, đang tạo ra giá trị gia tăng trong nhiều lĩnh vực.

T8b.jpg
Một số ngành nghề liên quan tới công nghệ phù hợp với các cộng đồng di cư. Ảnh: Smeru

Hiện nay, 17 phân ngành thuộc kinh tế sáng tạo, gồm thiết kế, công nghệ thông tin, ẩm thực, thời trang và nghệ thuật biểu diễn, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Những phân ngành này không chỉ có tiềm năng lớn trong việc thu hút nguồn nhân lực mà còn đặc biệt phù hợp với những cộng đồng di cư, vốn thường cần các cơ hội việc làm linh hoạt và dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh đó, Bộ Kinh tế sáng tạo và Bộ Di cư Indonesia đã thảo luận về việc hợp tác liên ngành để tối ưu hóa các chương trình di cư thông qua kinh tế sáng tạo. Ông Teuku Riefky Harsya kêu gọi xây dựng các trung tâm sáng tạo tích hợp tại các khu tái định cư. Những trung tâm này sẽ đóng vai trò là hệ sinh thái năng động, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới và phát triển kỹ năng ở cấp cộng đồng. Mục tiêu là tạo ra một môi trường nơi người di cư có thể phát huy tiềm năng, đóng góp vào nền kinh tế địa phương và xây dựng cuộc sống ổn định hơn. Các trung tâm này không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng mà còn hỗ trợ đào tạo, kết nối thị trường và tiếp cận vốn, giúp các ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa.

Bộ trưởng Bộ Di cư Muhammad Iftitah nhận định, di cư ngày nay không chỉ đơn thuần là việc di dời dân cư mà còn là cơ hội để định hình lại các khu vực kinh tế mới. Các khu tái định cư cần được xây dựng như những trung tâm kinh tế tích hợp, nơi kết hợp giữa cơ sở hạ tầng hiện đại, cơ hội việc làm và các dịch vụ xã hội. Việc lồng ghép kinh tế sáng tạo vào các khu tái định cư mang lại một góc nhìn mới mẻ, biến những khu vực này thành các trung tâm năng động, hấp dẫn và có sức ảnh hưởng sâu rộng. Ví dụ, các cộng đồng di cư có thể tham gia sản xuất các sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa, phát triển các ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu địa phương hoặc xây dựng các mô hình kinh doanh dựa trên du lịch cộng đồng.

Sáng kiến này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần cải thiện phúc lợi xã hội. Người di cư, thường đối mặt với những thách thức như thiếu việc làm, hạn chế tiếp cận giáo dục và dịch vụ y tế, sẽ có cơ hội tham gia vào một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Các trung tâm sáng tạo sẽ cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng, từ thiết kế đồ họa, lập trình phần mềm đến tiếp thị số, giúp họ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện đại. Đồng thời, việc khuyến khích khởi nghiệp sẽ tạo ra các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế tại các khu tái định cư.

Tin cùng chuyên mục