Chính trường Thái Lan đang có nhiều diễn biến căng thẳng và phức tạp. Chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Samak Sundaravej hiện đang hứng chịu nhiều mũi giáp công cùng một lúc.
Đảng Dân chủ đối lập đã kiến nghị Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đồng thời điều tra hiệu quả làm việc của ông Samak cùng 7 thành viên nội các. Bản kiến nghị nêu rõ do thiếu năng lực và mất đoàn kết, chính phủ đã gây nhiều tổn hại cho đất nước sau 4 tháng lãnh đạo.
Đảng Dân chủ hy vọng kiến nghị trên sẽ được Quốc hội xem xét ngay trong kỳ họp đang diễn ra, sẽ kết thúc ngày 28-6 tới. Nếu trên 50% nghị sĩ Quốc hội bỏ phiếu không tín nhiệm chính phủ, ông Samak sẽ buộc phải từ chức.
Bản kiến nghị trên được đưa ra trong lúc các cuộc tuần hành phản đối chính phủ do Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tổ chức bước sang tuần thứ 4. Lãnh đạo PAD tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc vào hôm nay 20-6 nhằm gây sức ép buộc chính phủ từ chức.
Trước đó, Liên đoàn Lao động gồm 43 doanh nghiệp quốc doanh thông báo ủng hộ mục tiêu lật đổ chính phủ của PAD. Lãnh đạo 3 công ty quốc doanh đã dọa cắt điện, nước ở các khu vực công cộng cũng như cho người dân đi lại miễn phí trên hệ thống đường sắt và xe buýt ở thủ đô.
Thị trường chứng khoán Thái Lan đã sụt giảm hơn 12% kể từ khi PAD phát động biểu tình phản đối Chính phủ (ngày 25-5).
V.L. (Tổng hợp từ Bangkok Post, Reuters)