Người dân đi chợ hoa ngày 30 tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chợ hoa tết Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngày 30 tết

Ngày 9-2, tức 30 tết, hoa ở TP Đà Nẵng vẫn tiêu thụ chậm. Thời tiết thất thường khiến nhà vườn và thương lái thấp thỏm lo âu. Có người xả hàng bán rẻ, có người lặng lẽ chở hoa về... Chợ hoa Quãng Ngãi cũng không khả quan hơn.

Đà Nẵng: 30 tết, hoa vẫn tiêu thụ chậm

Năm nay, việc buôn bán của nhiều tiểu thương rơi vào cảnh khó khăn khi lượng hoa, cây cảnh nhập về nhiều nhưng lượng người mua giảm mạnh.

img-8158-9903.jpg
Chợ hoa xuân TP Đà Nẵng được bố trí địa điểm mới tại khu vực cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Có mặt tại khu vực cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu), theo ghi nhận, một số tiểu thương vừa bán, vừa tranh thủ thu xếp, đưa hoa lên xe tải để chở về vườn. Ông Phạm Quang, người trồng hoa ở huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) giải bày, so với mọi năm, giá đã giảm từ 10-30% nhưng sức mua rất chậm.

img-8145-7308.jpg
Rất ít người tới xem hoa mai của ông Quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Thường mấy năm trước đến thời điểm này tôi đã sắp xếp xong việc bán mua. Năm nay, số lượng hoa vẫn tồn nhiều. Nhiều người dân đến nhìn, hỏi giá nhưng lắc đầu ngoảnh đi”, ông Quang nói.

Để vận hành quầy hoa tết này, anh Lê Thanh Anh phải thuê 3 nhân công đứng bán với tiền công 500.000 đồng/ngày. Đồng thời, phải chi trả tiền thuê mặt bằng.

img-8166-1309.jpg
Một tiểu thương để bảng xả giá với 1 triệu 2 cây. Ảnh: XUÂN QUỲNH
img-8173-2810.jpg
Một tiểu thương đang tỉa cành để đưa lại về vườn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"30 tết, mọi ai cũng muốn xong công việc sớm để về với gia đình, do đó, tôi đành phải xả hàng đồng giá 1 triệu 2 cây mai cỡ trung bình. Số còn lại phải cưa, cắt, đưa gốc về để chăm sóc rồi năm sau bán lại", anh Thanh Anh tâm sự.

img-8143-8698.jpg
Một số nơi đã chở mai về vườn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
img-8156-6419.jpg
Thấy cây mai có giá 1 triệu, một số người dân đã đồng ý mua về trong sáng 30 tết Ảnh: XUÂN QUỲNH
img-8136-9481.jpg
Cây hoa được bán, vài người chở hoa thuê nhờ thế cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cách đó không xa, anh Nguyễn Hữu Vinh (35 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) đang cẩn thận đưa 2 chậu cúc bó xôi về nhà. Theo anh Vinh, năm nay kinh tế khó khăn nên nhà nào cũng bớt xén trong chuyện sắm sửa.

“Là công nhân nên lương chỉ được vài đồng nên tôi chỉ mua được 2 chậu cúc bó xôi với giá 80.000 đồng/chậu để về chưng tết. Năm nay như thế là đủ cho một cái tết rồi”, anh Vinh chia sẻ.

img-8189-6272.jpg
Anh Vinh mua được 2 chậu cúc bó xôi với giá 160.000 đồng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giá tận đáy nhưng chẳng thể kích cầu được, sức mua vẫn rất yếu. Trong khi đó, anh Lâm Bình, cũng đi chợ hoa cho biết, bản thân đi mua hoa lúc nào cũng phải trả giá, trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì thời kinh tế khó khăn nên phải tiết kiệm.

img-8178-7267.jpg
Vài người đang chọn chậu hoa hồng với giá tầm 100.000-200.000 đồng tùy chậu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
img-8180-1633.jpg
Vài gia đình kéo nhau đi chọn hoa tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Nhiều khi tôi cảm giác giá hoa bị thổi lên cao, không đúng với giá thực nên bắt buộc mình phải trả thôi. Cũng không trách người mua được, nhưng trả sao đừng quá đáng, thuận bán vừa mua là được", anh Bình nêu quan điểm.

img-8152-4342.jpg
Hoa tết cỡ nhỏ vẫn còn tồn nhiều. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quảng Ngãi: Ế ẩm, hoa tết xả lỗ trước thềm năm mới

Trong khi đó, ngày 9-2 (30 tết), trước tình hình thị trường hoa tết ảm đạm, nhiều người bán hoa tại các chợ hoa tết ở Quảng Ngãi đã xả hàng, bán lỗ, giảm giá mạnh các loại hoa kiểng để nhanh chóng trả mặt bằng, về nhà đón tết.

img-20240209-120646-538.jpg
Cbợ hoa thưa vắng khách

Mặc dù đã là ngày cuối cùng chuẩn bị đón năm mới nhưng nhiều tiểu thương bán hoa tết năm nay cho biết sức mua giảm mạnh, đến 30 tết, chợ hoa vẫn rất ế ẩm, nhiều người bán hoa đã treo bảng xả hàng, bán lỗ, giảm giá các kiểu để thu hút khách

img-20240209-120641-1551.jpg
Tiểu thương đăng bảng xả hàng

Tại chợ hoa trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, nhiều người bán hoa cúc, vạn thọ đã giảm giá chỉ còn 100.000 đồng/chậu, các loại hoa cúc đường kính lớn đến 60cm cũng giảm giá chỉ còn 500.000 đồng/2 chậu, các chậu cúc nhỏ, chậu hoa treo dạ yến thảo, hoa đèn lồng, hoa diệp thảo… cũng đồng loạt xả mức thấp chỉ 100.000 đồng/3 chậu

img-20240209-120644-5514.jpg
Người bán hoa tại các chợ hoa tết ở Quảng Ngãi đã xả hàng, bán lỗ, giảm giá mạnh các loại hoa kiểng. Khi khách trả giá thấp hơn chút, người bán cũng chấp nhận để giải phóng mặt bằng.
img-20240209-120637-286.jpg
Xả hàng kèm "khuyến mãi" phí vận chuyển

Không chỉ giảm giá, xả lỗ, nhiều người bán hoa cũng “khuyến mãi” mạnh như miễn phí giao hàng, thuê xe chở tận nhà. Đa phần các tiểu thương đều cố gắng bám trụ cho đến đêm khuya 30 tết, chỉ hy vọng bán thêm được hoa tết để có tiền trang trải chi phí mặt bằng, nhân công,…

img-20240209-120628-63.jpg
Các tuyến đường bán hoa mai cũng xả với giá chỉ từ vài trăm ngàn đến 1 triệu/chậu, các chậu hoa đào cũng xả hàng chỉ 700.000-800.000 đồng/chậu…
img-20240209-120621-4345.jpg
Thời tiết thuận lợi khiến hoa mai nở sớm, người buôn bán hoa mai gặp nhiều khó khăn

Ông Bâng, một người bán hoa mai ở ngã ba đường Phạm Văn Đồng, cho biết: "Quầy mai này đã trưng hàng được một tháng, gần 100 cây nhưng chỉ bán được hơn chục cây. Bán mai bao nhiêu năm, chưa năm nào thấy khó như năm nay. Tôi đã treo bảng xả hàng”.

img-20240209-120604-4610.jpg
Mặc dù vắng khách mua nhưng nhiều tiểu thương vẫn tranh thủ cắt tỉa, tưới nước, chăm sóc hoa... chờ khách đến
img-20240209-120551-8716.jpg
Một số cây hoa mai kích thước lớn đã được đưa lên xe tải để chở lại về nhà vườn để dọn dẹp mặt bằng
20240209-092328-6402.jpg
Đến 30 tết, lượng hoa cúc, hoa vạn thọ... vẫn còn rất nhiều dọc đường Phạm Văn Đồng, Cao Bá Quát... Chủ hàng hoa chấp nhận miễn phí giao hàng chỉ mong bán hết
img-20240209-120613-8174.jpg
Dù là 30 tết nhưng chợ vẫn còn rất nhiều hoa, người bán đang đồng loạt xả hàng lớn
hoa-ra-pho-13-1-of-1-1573.jpg
Đã 30 tết, số lượng cây quất vẫn còn rất nhiều

Mặc dù đã 30 tết, nhưng số lượng cây quất vẫn còn rất nhiều. Phải chịu chi phí mặt bằng, điện, nước nhưng số lượng bán ra đến sáng 30 tết vẫn không được 50%, khiến các tiểu thương lo lắng.

Tin cùng chuyên mục