Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo

Tại Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trân trọng cám ơn GHPGVN TPHCM, tăng ni phật tử TPHCM nói riêng, cả nước nói chung trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ TPHCM vượt qua khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chiều 25-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo, đại biểu dân tộc, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Đoàn đã đi thăm, chúc tết và tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban trị sự GHPGVN TPHCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, đoàn cũng đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Thiện Hào. Ngài đã xả báo thân và an tường thị tịch vào ngày 20-7-1997 tại chùa Xá Lợi (quận 3, TPHCM).
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ dâng hưởng tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Thiện Hào. Ảnh: VĂN MINH
Cố Hoà Thượng nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc Lập hạng Nhì, Huân chương Kháng Chiến hạng Nhất, Huy chương Vì Sự Nghiệp Đại Đoàn Kết Toàn Dân.
Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và kính chúc các vị Trưởng lão Hòa Thượng luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc. Đồng chí bày tỏ mong muốn trí tuệ của các vị Trưởng lão Hoà Thượng được các thế hệ tăng trẻ tiếp thu, noi theo để đóng góp cho Phật giáo ngày càng phát triển vững mạnh.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo ảnh 3 Đoàn đến thăm Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH
Đến thăm, chúc tết Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng được suy tôn lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp, vai trò to lớn của Trưởng lão Hòa Thượng đối với GHPGVN. Đồng thời chúc Trưởng lão Hòa Thượng bước sang năm mới mạnh khỏe, bình an, tiếp tục động viên các tăng ni, phật tử tiếp tục tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 và đóng góp các hoạt động cho cộng đồng, cho sự phát triển của TPHCM nói chung.
Tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trân trọng cám ơn GHPGVN TPHCM, tăng ni phật tử TPHCM nói riêng, cả nước nói chung trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ TPHCM vượt qua khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Đồng chí cũng bày tỏ trong thời gian tới, Ban trị sự GHPGVN TPHCM tiếp tục đồng hành cùng với TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ân cần hỏi thăm sức khỏe Trưởng lão Hoà Thượng Thích Hiển Tu. Ảnh: VĂN MINH
Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, lãnh đạo và nhân dân TPHCM tri ân, ghi nhớ những hình ảnh tăng ni, phật tử đã xông pha vào tâm dịch, những khu cách ly, bệnh viện dã chiến để cùng với các lực lượng khác hỗ trợ, chăm sóc người bệnh. Tất cả thể hiện một tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, sẻ chia của các cấp giáo hội và đông đảo tăng ni, phật tử.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo ảnh 5 Đoàn thăm, chúc tết Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng chia sẻ, lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Ban trị sự GHPGVN TPHCM cũng đã hỗ trợ, đồng hành cùng với TPHCM và cả nước tổ chức lễ tưởng niệm trang nghiêm, trang trọng, đầy nghĩa tình, thể hiện lòng tri ân, nghĩa đồng bào và đã để lại nhiều cảm xúc, tình cảm trong lòng người dân TPHCM nói riêng, cả nước nói chung và bạn bè quốc tế. Đây là minh chứng cụ thể, sinh động về truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo trên mọi miền của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục