Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh nhà đầu tư điện sinh khối

Chiều 11-3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Tập đoàn Erex Honna Hitoshi - một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về điện sinh khối - cùng Ban Giám đốc Tập đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Tập đoàn Erex Honna Hitoshi tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Tập đoàn Erex Honna Hitoshi tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng” ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Trong đó, quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư là một trụ cột quan trọng.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển.

Người đứng đầu Quốc hội đánh giá cao việc Tập đoàn Erex và Tập đoàn T&T mới đây đã ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sinh khối tại Việt Nam và khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Thông tin tới Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Tập đoàn Erex cho biết, trong tháng 2 vừa qua, Tập đoàn đã cùng đối tác Việt Nam đi khảo sát tại 16 tỉnh, thành và nhận thấy Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh khối rất giàu có, phong phú với khoảng 120 triệu tấn, nhưng chưa được sử dụng hiệu quả trong nước. Ông Honna Hitoshi khẳng định: “Tôi tin rằng, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên sinh khối này sẽ góp phần làm thay đổi nền kinh tế của Việt Nam”.

Từ kết quả khảo sát tại Việt Nam, Tập đoàn Erex nhận thấy có thể triển khai tới 19 dự án nhà máy điện sinh khối xây mới với công suất 1.400 Megawatt đến năm 2035. Tập đoàn cũng mong muốn triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu khoảng 12.000ha để vừa cung cấp cho phát điện sinh khối tại Việt Nam vừa xuất khẩu sang các nước…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh nhà đầu tư điện sinh khối ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Erex. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Hoan nghênh kế hoạch đầu tư phát triển các dự án điện sinh khối và chuyển đổi các dự án điện than hiện nay sang nhà máy điện sinh khối của Tập đoàn Erex, Chủ tịch Quốc hội cho rằng kế hoạch này rất phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Việt Nam; phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc lần thứ 26 (COP26); đúng thời điểm Việt Nam đang triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Tập đoàn Erex cần phối hợp chặt chẽ với Bộ KH-ĐT, Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT và các địa phương của Việt Nam để sớm triển khai kế hoạch đầu tư.

Tin cùng chuyên mục