Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc tết các gia đình, đơn vị, hội quán người Hoa

Chiều 13-1, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã tới thăm, chúc tết các gia đình, cá nhân, đơn vị và các hội quán người Hoa tại TPHCM nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đoàn tới thăm gia đình ông Lê Hữu Công, 62 tuổi ở phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Gia đình ông Công có hoàn cảnh khó khăn, dù được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng vì trong nhà có người bệnh nặng nên cuộc sống vẫn còn có phần thiếu thốn.

Đoàn tới thăm gia đình ông Lê Hữu Công - gia đình có người bệnh nặng. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn tới thăm gia đình ông Lê Hữu Công - gia đình có người bệnh nặng. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Phan Văn Mãi cùng đoàn tới thăm em Trần Thái Tường, 5 tuổi, là trẻ mồ côi vì dịch Covid-19, hiện đang sống cùng bà ngoại ở phường An Phú, TP Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm em Trần Thái Tường. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM thăm em Trần Thái Tường. Ảnh: CAO THĂNG

Thăm và chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nho ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vui khi chứng kiến mẹ Nho ở tuổi 102 vẫn còn khỏe mạnh, sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi và chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nho. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi và chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nho. Ảnh: CAO THĂNG

Thăm gia đình bà Cao Thị Quý, 78 tuổi, ở phường Trường Thọ, đồng chí Phan Văn Mãi thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của gia đình. Bà Quý là người tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, trong khi chồng bà cũng tham gia cách mạng, là con liệt sĩ.

Đoàn đến thăm gia đình bà Cao Thị Quý. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn đến thăm gia đình bà Cao Thị Quý. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn đại biểu đã thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, đại tá Trần Thanh Đức báo cáo với Chủ tịch UBND TPHCM các mặt công tác, đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ và các đơn vị địa phương kết nghĩa.

Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp cho năm mới, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, bố trí lực lượng để vừa vui xuân đón tết, vừa đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đơn vị cũng cần làm tốt chính sách đối nội, đối ngoại, chăm lo tốt cho những cán bộ chiến sĩ đóng ở đồn, trạm xa xôi, khó khăn.

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Cũng trong buổi chiều 13-1, đồng chí Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM và quận 5 tới thăm, chúc tết các hội quán người Hoa tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết hội quán Nghĩa An. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc tết hội quán Nghĩa An. Ảnh: CAO THĂNG

Buổi gặp mặt, chúc tết diễn ra ở hội quán Nghĩa An. Nhân dịp này, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn được lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn về tâm tư nguyện vọng, đời sống của đồng bào người Hoa ở TPHCM.

Lần lượt, đại diện các hội quán Nghĩa An, Hải Nam, Sùng Chính, Ôn Lăng đã trình bày nhiều vấn đề, trong đó có đề nghị Thành phố quan tâm hơn đến đời sống của các hội viên Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối người Hoa. Bên cạnh đó là những kiến nghị về gỡ vướng trong cấp quyền sử dụng đất tôn giáo cho các hội quán; đề xuất các Ban quản trị hội quán được sử dụng dấu mộc tròn để thuận tiện thực hiện các công việc…

Đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận, trao đổi lại tất cả những ý kiến này và đề nghị Ban Dân tộc sắp xếp để những buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến được diễn ra thường xuyên, định kỳ.

Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp rất to lớn của cộng đồng người Hoa trong sự phát triển của vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn từ khi hình thành tới nay. Đồng chí đánh giá cao tính cộng đồng của đồng bào người Hoa, với tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau lúc khó, dạy nhau cách làm ăn để cùng sống tốt và đóng góp cho địa phương mình sinh sống. Bên cạnh đó, đồng bào người Hoa cũng giữ được những nét văn hóa truyền thống đáng quý.

Bên cạnh mong muốn phát huy những giá trị tốt đẹp kể trên, đồng chí Phan Văn Mãi cũng bày tỏ, danh xưng “Chợ Lớn” từ lâu đã vang danh, nhưng ngày nay lại có phần chùng xuống. Các hội quán nên cùng chính quyền suy nghĩ tìm cách tiếp tục gây dựng, phát huy thế mạnh kinh tế của cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục