Chung cư hết hạn 3 năm vẫn chưa thống nhất phương án di dời

Chiều 13-12, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều đại biểu chất vấn vụ việc chung cư hết hạn nhưng vẫn chưa thống nhất phương án di dời dân.

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phiên chất vấn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phiên chất vấn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại biểu Lương Công Tuấn (đơn vị quận Hải Châu) nêu thực trạng, gần 650 gia đình, tức khoảng 2.000 người trong chung cư Thuận Phước, Hòa Minh đang sống trong những căn hộ xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào.

dsc04249-4312.jpg
Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, với những chung cư xuống cấp, sở kiểm định ở mức C. Theo quy định, mức C thì tiếp tục sửa chữa, cho tồn tại. Tuy vậy, nếu sử dụng tiếp cũng có những phát sinh, mất mỹ quan nên đơn vị đề xuất và thành phố thống nhất di dời các chung cư này trong năm 2024-2025. Có 2 phương án, một là thành phố dùng ngân sách xây chung cư mới, nhà ở xã hội cho người dân thuê lại. Hai là người dân sẽ mua lại nhà ở xã hội của thành phố vì hiện có nhiều dự án đang triển khai và mở bán.

Đại biểu Lương Công Tuấn nêu tiếp: "Chung cư Thuận Phước hơn 2.000 nhân khẩu mùa mưa nào cũng phải di dời dân, có thể sập bất cứ lúc nào chứ đừng nói loại C. Việc di dời chung cư này phải làm sớm".

Theo ông Tuấn, phương án 2 là kêu gọi nhà đầu tư rồi bán cho người dân mua lại không phù hợp. Bởi, hầu hết người dân ở đây đều nghèo, có nhu cầu thuê lại chung cư để ở.

"Phương án 1, thành phố đầu tư ngân sách xây chung cư cho người dân thuê lại, có lợi cho người dân thì nên chọn”, đại biểu Tuấn nói.

z4971152039224-991ebbf598bd17c6ca13363537d7b033-3861.jpg
Đại biểu Vũ Quang Hùng thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Liên quan chung cư này, đại biểu Vũ Quang Hùng (đơn vị quận Hải Châu) nêu, từ năm 2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng đánh giá chung cư Hòa Minh, Thuận Phước đến năm 2020 là hết hạn sử dụng. "Như vậy, đến nay đã sử dụng quá 3 năm rồi. Theo quy định, các chung cư đã hết hạn sử dụng thì phải cưỡng chế dân ra ngoài chứ không phải chờ phương án tái định cư. Đến giờ mà vẫn còn phân vân phương án nào thì quá trễ", ông Hùng nói.

Trước nhiều chất vấn của đại biểu, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng phải có phương án, cam kết thời hạn, cách xử lý trước mắt.

Trước đó, báo SGGPO đã phản ánh tình trạng xuống cấp tại khu chung cư Thuận Phước, người dân sống trong sự thấp thỏm, lo sập.

Tin cùng chuyên mục