Cơ hội tại LHP Cannes

Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên điện ảnh châu Á có cơ hội gây được sự chú ý đặc biệt.
Một cảnh trong phim Asako I&II của đạo diễn trẻ Hamgaguchi của Nhật Bản
Một cảnh trong phim Asako I&II của đạo diễn trẻ Hamgaguchi của Nhật Bản

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes 2018 của Pháp sẽ diễn ra từ ngày 8-5 đến 19-5. Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên điện ảnh châu Á có cơ hội gây được sự chú ý đặc biệt. 

Có 21 bộ phim được tuyển chọn để tranh giải Cành cọ vàng và 4 trong số các tác phẩm được đề xuất ở hạng mục chính thức là của điện ảnh châu Á.

Đáng chú ý là lần đầu tiên từ nhiều năm nay, Ban tổ chức LHP Cannes đã không mời những nhà làm phim lớn trên thế giới tranh tài mà dành chỗ cho các nhà làm phim trẻ và ít được biết tới như nữ đạo diễn Mỹ Eva Husson với Les filles du soleil, hay đạo diễn Ba Lan Pawel Pawklikowski, đạo diễn Ai Cập A.B. Shawky với bộ phim đầu tay Yomeddine...

Tin cùng chuyên mục