Giám đốc ODNI John Ratcliffe thông báo, thay vì báo cáo trực tiếp ODNI sẽ gửi các báo cáo bằng văn bản, do đó các nghị sĩ có ít cơ hội hơn để gây sức ép cung cấp thông tin trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.
Theo Reuters, quyết định trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, vốn quan tâm các thông tin liên quan đến những nỗ lực của nước ngoài nhằm gây ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử Tổng thống giống như hồi năm 2016.
Trong một diễn biến khác, hãng tin TASS của Nga đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga vừa khuyến cáo các công dân Nga ra nước ngoài có thể đối mặt với nguy cơ bị các cơ quan tình báo của Mỹ ngược đãi. Trước đó, đã xảy ra vụ công dân Nga Yegor Kryuchkov ở TP Los Angeles bị bắt giữ và bị buộc tội âm mưu cố ý gây thiệt hại cho một chiếc máy tính được bảo vệ.
Các tin, bài viết khác
-
Ngành du lịch chữa bệnh của Ấn Độ phục hồi
-
Biến đổi khí hậu gây nhiều lo ngại
-
Thêm hy vọng cho an ninh lương thực thế giới
-
Nắng nóng - hiện tượng “bình thường mới”
-
Hướng tới quan hệ đối tác thực chất
-
Nhu cầu than tăng vọt trên toàn thế giới
-
Bão giá tăng cao, người Hàn tìm việc làm thêm
-
Hình xăm cảnh báo sức khỏe
-
Mưa lớn kỷ lục tại Seoul, 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích
-
FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump