Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin cách thức hoạt động của đường dây ma túy do nữ sinh viên năm 2 cầm đầu

Ngày 13-6, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TPHCM về Huế do đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.
Đối tượng cầm đầu Hoàng Nguyễn Minh Hằng
Đối tượng cầm đầu Hoàng Nguyễn Minh Hằng

Theo đó, sau khi mua ma túy từ những đối tượng ở TPHCM, Hằng yêu cầu các đối tượng bỏ ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm. Tiếp đó, số hàng này được gửi theo xe khách chạy tuyến TPHCM - Huế.

“Sau khi ma túy đưa ra đến Huế, Hằng thuê tài xế xe ôm, xích lô ở bến xe chở những gói quà này về nhà. Khi giao dịch ma túy, Hằng cũng thuê taxi, xe ôm đi giao dịch, tiền mua bán ma túy được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng khiến công tác điều tra của ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn”, Thượng tá Dũng cho hay.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin cách thức hoạt động của đường dây ma túy do nữ sinh viên năm 2 cầm đầu ảnh 1 Các đối tượng liên quan

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo điều tra, vào lúc 13 giờ 30 ngày 8-6, qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ tại TP Huế bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng tại Huế) cùng tang vật là 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Qua đấu tranh, Hằng bước đầu khai nhận, mình là người cầm đầu và điều hành đường dây ma túy này với nhiều đối tượng.

Theo đó, Hằng mua ma túy từ TPHCM, vận chuyển theo đường xe khách sau đó đưa về Huế giao cho nhiều đối tượng khác giao dịch, phân phối cho các con nghiện tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin cách thức hoạt động của đường dây ma túy do nữ sinh viên năm 2 cầm đầu ảnh 2 Đối tượng Ngô Thị Hằng Dung

Tiếp tục đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành bắt khẩn cấp thêm các đối tượng khác liên quan do Hằng điều hành là Nguyễn Văn Quang và bạn gái là Ngô Thị Hằng Dung (cả 2 đều 20 tuổi và đều trú tại TP Huế).

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin cách thức hoạt động của đường dây ma túy do nữ sinh viên năm 2 cầm đầu ảnh 3
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin cách thức hoạt động của đường dây ma túy do nữ sinh viên năm 2 cầm đầu ảnh 4 Tang vật vụ án

Đồng thời lực lượng chức năng cũng thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly và một số dụng cụ mà các đối tượng đang tàng trữ trái phép.

Qua test nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục