Công tác nghiên cứu dư luận xã hội tại TPHCM liên tục đổi mới

Thành ủy TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội; xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp thành phố đến cơ sở.

Công tác nghiên cứu dư luận xã hội tại TPHCM liên tục đổi mới

Sáng 28-3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Trưởng đoàn, đã khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (DLXH) tại TPHCM.

Dự tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

28-3. Anh Lộc 3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu định hướng, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, chuẩn bị cho Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các đoàn khảo sát nhằm lắng nghe toàn diện hoạt động của các địa phương, cơ quan Trung ương, qua đó, làm cơ sở để tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ kết quả, khó khăn, bất cập, kinh nghiệm, cách làm hay, điểm nhấn cũng như bất cập trong quá trình 10 năm thực hiện Kết luận 100; số lượng, chất lượng cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; đánh giá, thẩm định tầm quan trọng của dư luận xã hội, điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền thông tin, Thành ủy TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dư luận xã hội; xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ cấp thành phố đến cơ sở.

28-3. Anh Lộc 2.jpg
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu định hướng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở đã trở thành lực lượng quan trọng, là kênh nắm bắt, tập hợp, phản ánh, cung cấp thông tin chính thống, thường xuyên, kịp thời, góp phần định hướng tạo sự đồng thuận trong xã hội và lan tỏa các luồng dư luận xã hội tích cực.

Để việc nắm thông tin được đa dạng, thu thập nhiều ý kiến từ các giới, các ngành khác nhau, ban tuyên giáo các cấp tham mưu, tổ chức giao ban chuyên đề trong từng giới (công nhân, thanh niên, trí thức, phụ nữ, hưu trí, tiểu thương, y tế…) hoặc tọa đàm, hội nghị chuyên đề nhằm tìm ra các giải pháp đổi mới, nâng chất công tác dư luận xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo, đề xuất nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả công tác điều hành, quản lý các cấp.

28-3. Anh Lộc 4.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động tập trung đông người hay việc tổ chức các hội nghị không thể diễn ra, hầu hết các địa phương, đơn vị đều chủ động thích ứng, thay đổi phương thức phù hợp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt dư luận xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra, phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các đối tượng quần chúng, chú trọng bảo đảm hiệu quả, cơ sở khoa học và độ tin cậy của thông tin từ kết quả các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội.

Tin cùng chuyên mục