Củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba

 Ngày 29-3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp bà Ariadne Feo Labrada, tân Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM và bà Sarah Hooper, tân Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM, cùng chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm vụ tại thành phố.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Tổng lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Tổng lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong hơn 60 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Cuba không ngừng được bồi đắp và phát triển. Nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách. Việt Nam - Cuba là hình mẫu về quan hệ bền chặt, tin cậy. Với TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên vui mừng nhận thấy hợp tác hai bên phát triển trên nhiều lĩnh vực và tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao của Tổng lãnh sự Cuba, bà Ariadne Feo Labrada sẽ là cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Cuba nói chung, TPHCM - Cuba nói riêng trên các lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh như y học, công nghệ sinh học… Thông qua Tổng lãnh sự Cuba, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, nhân dân Cuba đã hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền, người dân thành phố trong giai đoạn chống dịch Covid-19 đầy khó khăn vừa qua.

Tổng lãnh sự Cuba khẳng định bà luôn dành tình cảm lớn cho Việt Nam, xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Theo bà Ariadne Feo Labrada, hiện đã có nhiều công ty của Cuba đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế và xây dựng. Cuba sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực y tế hay chuyển giao công nghệ y - sinh học… Kinh tế Cuba gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 và cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong chống dịch. 

Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper, đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã luôn hỗ trợ, đồng hành thành phố phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ rất lớn và mong muốn tân Tổng lãnh sự Australia sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực mà Australia có thế mạnh và thành phố có nhu cầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên  tiếp Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper

Bà Sarah Hooper cho hay năm 2023, Australia và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Australia mong muốn Quan hệ Đối tác chiến lược Australia - Việt Nam sẽ được nâng tầm lên thành Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong năm đặc biệt 2023, góp phần mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, thương mại, kinh tế xanh… Tổng lãnh sự Australia nhấn mạnh đây là thời điểm vàng để phát triển quan hệ hợp tác Australia - Việt Nam. Tổng lãnh sự Australia cho biết rất nhiều doanh nghiệp của nước này mong muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư vào TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục