Cùng hành động “chữa lành” đại dương xanh

Việt Nam sở hữu bờ biển dài hơn 3.260km với hơn 3.000 hòn đảo. Biển có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển, hội nhập của Việt Nam, như một “lá phổi xanh” chống biến đổi khí hậu. Trong chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên biển tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển.

Hàng năm, cộng đồng cả nước đều triển khai rất nhiều hoạt động, dự án, chương trình ý nghĩa để chung tay bảo tồn đại dương. Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới vừa qua (8-6-2025), nhiều cộng đồng, giới trẻ trong nước và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đồng loạt phát động nhiều hoạt động, chương trình, tuần lễ cùng hành động dọn dẹp bờ biển, nhặt rác thải nhựa để góp phần “chữa lành” đại dương xanh.

PSA Anh2-Greenday2025.jpg
Trẻ em cùng du khách nước ngoài tham gia nhặt rác, dọn dẹp bãi biển Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: TRỌNG NHÂN
PSA Anh8-Daiduong (5).jpg
Giới trẻ cùng các chiến sĩ biên phòng (tỉnh Ninh Bình) ra quân dọn dẹp rác thải ở cửa biển Kim Sơn. Ảnh: XUÂN HUYÊN
PSA Anh14-Daiduong (8).jpg
Mô hình thu gom rác thải để gây quỹ cho người nghèo, trẻ em yếu thế ở ven biển Đề Gi (tỉnh Bình Định). Ảnh: NGỌC OAI
PSA Anh15-Daiduong (41).jpg
Máy hút rác thải tự động ven các cửa biển, luồng tàu của cảng cá tỉnh Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI
PSA Anh18.jpg
Thợ lặn thuộc Khu Bảo tồn biển đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thu gom rác nhựa dưới đáy biển, bảo vệ sinh thái, rạn san hô. Ảnh: HUỲNH DŨNG
PSA Anh23-Daiduong (26).jpg
Loài cá nhám voi - “sứ giả” của đại dương rất thân thiện, hiền từ với các thợ lặn ở khu vực biển thuộc đảo Thổ Chu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: TOMMY TOÀN
PSA Anh22.jpg
Chuyên gia bảo tồn biển ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chăm sóc sức khỏe cho 1 cá thể rùa biển bị kiệt sức do mắc lưới “ma”. Ảnh: HUỲNH DŨNG

Tin cùng chuyên mục