Cứu hai bệnh nhi tay chân miệng nguy kịch

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vừa cứu sống 2 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch do nhiễm chủng virus EV71. 

Theo đó, trường hợp thứ nhất là em P.Đ.K. (1 tuổi, xã Đất Đỏ, TPHCM). Trước nhập viện, em K. sốt cao, được khám tại phòng khám tư nhân với chẩn đoán viêm họng. Sau đó, trẻ xuất hiện hồng ban, xác định mắc tay chân miệng.

Tại bệnh viện địa phương, tình trạng bệnh nhi chuyển nặng, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

669345342_1479328100895841_5383802973175361029_n.jpg
BS-CK2 Đỗ Châu Việt thăm khám cho một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng độ 4.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán K. bị tay chân miệng độ 4. Ê-kíp điều trị gấp rút cho trẻ thở máy, lọc máu và dùng thuốc trợ tim.

Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi mới qua cơn nguy kịch, sinh hiệu tạm ổn. Tuy nhiên, trẻ phải tiếp tục theo dõi di chứng thần kinh.

Trường hợp thứ hai là em Đ.H.T. (3 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) có triệu chứng sốt và xuất hiện hồng ban.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi có dấu hiệu giật mình, đi đứng loạng choạng. Các bác sĩ truyền thuốc IVIg (giúp giảm tỷ lệ chuyển độ nặng, hạn chế biến chứng nguy hiểm).

Tuy nhiên, trẻ vẫn sốt cao, thở mệt, miệng trào bọt hồng lẫn máu, phù phổi, nhịp tim 230 lần/phút - gấp đôi so với trẻ bình thường, huyết áp thay đổi đột ngột. Bệnh nhi được chuyển vào TPHCM cứu chữa với chẩn đoán tay chân miệng độ 4.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ suy hô hấp, suy tim, phải lọc máu, thở máy, dùng thuốc vận mạch. Trải qua 3 ngày điều trị tích cực, trẻ đã thoát nguy kịch nhưng cần theo dõi di chứng thần kinh.

Theo BS-CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ bị tay chân miệng độ 4 sẽ gặp phải di chứng thần kinh từ nhẹ đến nặng.

Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện các biểu hiện biến chứng của tay chân miệng, gồm: giật mình chới với; sốt cao khó hạ; đi đứng loạng choạng, mất thăng bằng, run chi, tay chân yếu hoặc ngồi không vững; nôn ói và bứt rứt...

Nhiều trường hợp nhiễm tay chân miệng do chủng virus EV71 thường diễn tiến nặng. Bệnh nhi có thể nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốc tim mà không hề có hồng ban hay loét miệng rõ rệt.

Thậm chí, trẻ có thể tổn thương não cấp tính do virus tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan và tử vong nhanh chóng chỉ trong vòng 12-24 giờ.

Tin cùng chuyên mục