Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump ra đầu thú

Ngày 30-10, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort, đã ra đầu thú Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và bị buộc tội rửa tiền và âm mưu chống lại nước Mỹ. 
Ông Paul Manafort. Ảnh: REUTERS
Ông Paul Manafort. Ảnh: REUTERS
Đây là quan chức đầu tiên bị buộc tội trong vụ điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. 
Ông Manafort cùng đối tác kinh doanh Rick Gates bị buộc tội che giấu hàng triệu USD có được do làm việc cho cựu chính trị gia Ukraine Viktor Yanukovych cùng đảng chính trị thân Nga của ông này.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã công bố 12 cáo buộc nhằm vào 2 ông Manafort và Gates. 12 cáo trạng gồm có âm mưu chống lại Mỹ, âm mưu rửa tiền, có các tuyên bố sai và gây hiểu lầm liên quan đến FARA (Đạo luật đăng ký đại diện cho nước ngoài), không thông báo về các ngân hàng nước ngoài và tài khoản tài chính…

Tin cùng chuyên mục