Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ bị tịch thu tài sản

Theo hãng tin CNN, các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông không có đủ tiền mặt để kháng cáo liên quan vụ kiện gian lận tài chính ở New York.

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Tháng trước, thẩm phán liên bang Arthur Engoron ở bang New York đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump phải nộp khoản tiền phạt trị giá 354,9 triệu USD với cáo buộc ông đã thổi phồng và thao túng giá trị tài sản một cách bất hợp pháp để có được các khoản vay ngân hàng và các điều khoản bảo hiểm ưu đãi.

Cộng với tiền lãi, ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu USD. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ thời điểm thẩm phán Engoron ra phán quyết chính thức hôm 23-2. Nếu không, Cơ quan điều hành Tư pháp New York có quyền tịch thu tài sản của cựu tổng thống,

Các luật sư của ông Trump tiết lộ, cho đến nay, cựu tổng thống cùng 2 con trai và các giám đốc điều hành khác của Tập đoàn Trump đã tiếp cận 30 công ty bảo lãnh nhưng không thành công. Phía ông Trump cũng lập luận rằng mức phạt 464 triệu USD là "hoàn toàn không tương xứng" do "không có nạn nhân, vì không có thiệt hại và không có tổn thất tài chính nào" trong vụ kiện.

Các luật sư của ông Trump cũng đã kêu gọi tòa phúc thẩm ở bang New York trì hoãn việc thi hành phán quyết của thẩm phán Engoron, viện dẫn lý do số tiền phải nộp phạt quá lớn, đồng thời yêu cầu tòa cho phép ông Trump đặt cọc 100 triệu USD trong thời gian kháng cáo.

Ngoài các vụ kiện dân sự, ông Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác.

Tin cùng chuyên mục