Đã Nẵng có 399 vụ cướp giật tài sản trong vòng 10 năm

Ngày 20-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết 10 năm thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống cướp giật tài sản và sơ kết thực hiện Kế hoạch 911.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, những năm qua tình hình tội phạm trên thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt… Nổi lên là các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm cướp giật tài sản ngày càng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật.

Đã Nẵng có 399 vụ cướp giật tài sản trong vòng 10 năm ảnh 1 Quang cảnh hội nghị
“Đối tượng mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm sẵn sàng sử dụng để cố ý gây thương tích, truy đuổi, đâm, chém nhau… đòi hỏi phải có sự vào cuộc của nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu trang phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận định.

Với tình hình đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật và sau đó là Kế hoạch 911.

Ngay sau khi thành lập, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản thành phố Đà Nẵng đã phân tích, đánh giá tình hình tội phạm cướp giật trên địa bàn. Lực lượng cũng xác định những địa điểm, thời gian, nhận dạng bên ngoài các đối tượng nghi vấn… để có phương án tuần tra, chốt chặn, mật phục.

Trong thời gian quan qua, lực lượng này đã triển khai hơn 197.000 lượt mô tô trinh sát, hóa trang, mật phục; tổ chức giám sát ngoại tuyến 577 đối tượng có biểu hiện nghi vấn; tiếp nhận 576 thông tin liên quan đến cướp giật tài sản; tổ chức dừng, kiểm tra 7910 lượt phương tiện giao thông có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản hoặc vi phạm khác...

Qua đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản đã phát hiện, bắt 399 vụ với 531 đối tượng phạm tội cướp giật; 486 vụ, 888 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

Còn trong 2 năm thực hiện Kế hoạch 911, lực lượng liên ngành này đã tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát 505 vị trí và 540 khu vực, địa bàn là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là trước trong và sau các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn của thành phố Đà Nẵng.

Đã Nẵng có 399 vụ cướp giật tài sản trong vòng 10 năm ảnh 2 Lực lượng 911 đã phát hiện, thu giữ hàng trăm vũ khí thô sơ
Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch 911 đã phát hiện 95 vụ/124 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Phát hiện 676 vụ/775 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự, thu giữ nhiều vũ khí như bình xịt hơi cay, gậy điện cùng hàng trăm đao kiếm, mã tấu... Phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đến 1668 vụ/1668 đối tượng.
Đã Nẵng có 399 vụ cướp giật tài sản trong vòng 10 năm ảnh 3 11 tổ chức và 32 cá nhân đã được khen thưởng trong dịp này
Qua đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản và lực lượng 911 đã giải quyết được những yêu cầu trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường phố… được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao.

Tin cùng chuyên mục