Đà Nẵng: Hơn 1.300 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 8-2, 7 quận, huyện tại TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.
Giây phút chia tay của tân binh với người thân. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Giây phút chia tay của tân binh với người thân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại điểm giao quân của quận Hải Châu, ngay từ sáng sớm, các phường đã đưa thanh niên nhập ngũ có mặt tại lễ giao nhận quân. Sau khi nhận quân, các đơn vị tiến hành kiểm tra quân số, kiểm tra thông tin lần cuối trước khi đưa các tân binh lên xe trở về đơn vị.

Các tân binh tại lễ giao, nhận quân ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các tân binh tại lễ giao, nhận quân ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tân binh Nguyễn Thanh Nguyên, người đồng bào Cơ Tu ở xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, em đang công tác ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, nhưng khi có giấy gọi nhập ngũ, em sẵn sàng lên đường để thực hiện nghĩa vụ công dân.

“Dù công tác ở đâu thì cũng là phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bản thân tôi cũng thấy rất tự hào. Bởi vậy, không có việc gì phải luyến tiếc vì đây cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc, là trách nhiệm của một người công dân”, tân binh Nguyên cho hay.

Tân binh vẫy tay bước qua cầu vinh quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tân binh vẫy tay bước qua cầu vinh quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người thân xúc động khi tiễn các tân binh nhập ngũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người thân xúc động khi tiễn các tân binh nhập ngũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, với 219 thanh niên đại diện hơn 6.000 thanh niên của quận Hải Châu, những thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này đã noi gương các thế hệ cha ông đi trước, thể hiện sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc.

"Các thanh niên sẽ trở về đơn vị mới, nơi sẽ đào tạo các thanh niên thành những người có ích cho xã hội. Các em hãy gác lại những công việc riêng, tập trung rèn luyện, học tập thật tốt, xứng danh bộ Cụ Hồ”, ông Thạnh nhắn nhủ.

Ông Trần Thắng Lợi, Bí thư quận ủy Hải Châu đốt lửa mở đầu tại lễ giao quân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Thắng Lợi, Bí thư quận ủy Hải Châu đốt lửa mở đầu tại lễ giao quân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ tại lễ giao, nhận quân ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ tại lễ giao, nhận quân ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại điểm giao quân của quận Ngũ Hành Sơn, năm nay có 109 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 81 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 28 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các tân binh quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các tân binh quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong số những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, có hai anh em sinh đôi là Nguyễn Phi Long và Nguyễn Thăng Long (SN 2000, trú tổ 56 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Các tân binh tại lễ giao quân thuộc quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) lên đường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các tân binh tại lễ giao quân thuộc quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) lên đường. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Duy Tân, hai thanh niên đều mong muốn trở thành người lính, được rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội. Nói về quyết định này của hai con, bà Võ Thị Thu Hương (SN 1963, trú phường Mỹ An), mẹ của Phi Long và Thăng Long kể, từ nhỏ hai anh em làm gì cũng đồng hành cùng nhau, từ việc học chung lớp, chung ngành,… đến bây giờ là cùng lên đường nhập ngũ.

“Tất nhiên, sau khi hai con nhập ngũ, nhà cửa sẽ vắng tiếng nói, tiếng cười hơn vì giờ chỉ có hai người cao tuổi. Hy vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp 2 con ngày càng trưởng thành”, bà Hương chia sẻ.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, công tác tuyển quân được tổ chức kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, hầu hết các thanh niên trúng tuyển có thể lực, trình độ cao. Đồng thời, mong muốn các thanh niên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với mong mỏi của gia đình và truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.

Trước giờ phút chia tay, không ít giọt nước mắt của tân binh, người thân đã rơi và những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mạnh khỏe, bình an, hoàn thành nhiệm vụ là hình ảnh đẹp trong ngày hội tòng quân.

Những cái ôm cùng với lời hứa hẹn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những cái ôm cùng với lời hứa hẹn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các tân binh vẫy tay chào người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các tân binh vẫy tay chào người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm 2023, TP Đà Nẵng có 1.308 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn lên đường nhập ngũ năm. Cụ thể, 1.012 thanh niên (có 12 nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 296 thanh niên (có 1 nữ) nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, 1.308 công dân nhập ngũ năm nay có tuổi đời 18-27 tuổi. Trong đó, có 654 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 64,6%); 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 15,9%); 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên.

Tin cùng chuyên mục