Đà Nẵng: Khai mạc các chuỗi sự kiện từ rừng xuống biển

Tối 28-4, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khai mạc chương trình “Khai trương mùa du lịch biển 2023”.
Nghi thức khai mạc mùa du lịch biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nghi thức khai mạc mùa du lịch biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là sự kiện được UBND TP Đà Nẵng đồng ý giao cho Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức thường niên vào dịp 30-4, 1-5 từ năm 2014.

Với chủ đề “Vũ điệu biển xanh”, năm nay, Ban quản lý phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 21 hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, với mong muốn mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng.

Nghệ thuật thuyền thúng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nghệ thuật thuyền thúng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cụ thể, trưng bày mô hình nghệ thuật bãi biển (từ 28-4 đến 3-5); chuỗi các hoạt động tại bãi biển đêm Mỹ An; thả diều nghệ thuật (28, 29-4); không gian Lễ hội ẩm thực (từ 28-4 đến 3-5), cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật (29-4), chuỗi hoạt động khai trương Bến thủy nội địa Sơn Trà (28-4)...

Trong đó, lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2023 (ngày 28 và 29-4) với 3 nội dung thi gồm chạy bộ trên cát, bơi và đua ván đứng dự kiến sẽ rất hấp dẫn và thu hút người xem.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức thêm nhiều hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường rừng, biển nhằm tuyên truyền nâng ý thức, trách nhiệm của cộng đồng người dân, du khách khi tham quan, du lịch cũng như vui chơi, giải trí tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, để tạo được những dấu ấn tốt đẹp với người dân và du khách về một thành phố du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện là sự đóng góp không nhỏ từ thành công của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc được TP Đà Nẵng tổ chức trong thời gian qua. Các hoạt động được diễn ra thành công với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các sở - ban - ngành, địa phương, cùng sự hưởng ứng đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ban tổ chức chương trình hy vọng những sắc màu lễ hội sôi động tại bán đảo Sơn Trà đến các bãi biển Đà Nẵng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách hưởng ứng tham gia, trải nghiệm. Từ đó, góp một phần nhỏ vào việc giới thiệu hình ảnh của TP Đà Nẵng.

* Tối cùng ngày, UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức khai mạc “Tuần lễ du lịch Hòa Bắc 2023” và chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa Bắc”.

Theo đó, tuần lễ du lịch Hòa Bắc diễn ra từ ngày 25-4 đến 1-5. Mở đầu tuần lễ là trình diễn nghệ thuật văn hóa, thể thao du lịch như Liên hoan văn hóa - thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ tu. Bên cạnh đó còn có hoạt động trình diễn dù lượn, chèo sup, phiên chợ quê, ẩm thực, tổ chức tham quan các điểm du lịch và ngắm hoàng hôn trên sông Cu Đê...

Ngắm hoàng hôn trên sông Cu Đê. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ngắm hoàng hôn trên sông Cu Đê. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Chương trình nghệ thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình nghệ thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách có thể khám phá, trải nghiệm nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt tại các điểm du lịch như chương trình ca nhạc “Giai điệu tuổi trẻ” tại Homestay Hòa Bắc Ecologe; chương trình ca nhạc “Có hẹn với thanh xuân” tại Làng Mê; viết thư pháp tại Homestay Hoa Chín; triển lãm tranh sơn dầu tại Yên Retreat; trình diễn nghệ thuật tung tung – dza dzá tại Homestay Zơrâm Thị Hồng, Alăng Như…

Nghi thức khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nghi thức khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, “Tuần lễ du lịch Hòa Bắc” được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng và sản phẩm du lịch Hòa Bắc nói riêng và du lịch nông thôn Hòa Vang nói chung. Đồng thời kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa đô thị và nông thôn, giữa Hòa Vang với các địa phương bạn trong khu vực Trung – Trung bộ.

Tin cùng chuyên mục