Đà Nẵng phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 29-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phát động và triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam, người nước ngoài tại TP Đà Nẵng. Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, đảng viên, người lao động các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; nhà báo, phóng viên; giảng viên, học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí…

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận thuộc một trong các loại hình: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 20-6.

Tại Hội nghị, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng cho biết, các tác giả cần xác định chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Có thể kể đến các chủ đề như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

z5204353217434-095ecc075306063d0ac0bd7bc819ff60-961.jpg
Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Chủ đề cũng có thể nằm trong những nội dung cốt lõi, nội dung mới của nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khoá XIII năm 2023, 2024; các cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023, 2024; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tác phẩm phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới, nhất là các vấn đề “nóng” liên quan đến tình hình đất nước và TP Đà Nẵng.

Dự kiến công bố kết quả và trao giải trong tháng 12-2024.

Ban Tổ chức dự kiến trao 6 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị; 11 giải thưởng cho mỗi loại hình Tạp chí và Báo; 6 giải thưởng cho mỗi loại hình Phát thanh, Truyền hình và Video clip.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo xét trao tặng một số giải triển vọng và giải dành cho người lớn tuổi tiêu biểu tham gia cuộc thi.

Tin cùng chuyên mục