Đà Nẵng: Tăng cường các hoạt động chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học

Sáng 2-3, học sinh các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên tại Đà Nẵng bắt đầu đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng bệnh Covid-19. Cùng với việc học, các hoạt động phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu.

Hầu như các học sinh lớp 12 đều đeo khẩu trang khi đến trường
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi các em bước vào trường
Các em học sinh được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp 
Đà Nẵng: Tăng cường các hoạt động chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học ảnh 4 Để bảo vệ sức khỏe cho mỗi học sinh, hầu như các em cũng đeo khẩu trang khi ngồi học trong lớp
Ngay trong tiết học đầu tiên, học sinh lớp 12 sẽ được ban cán sự cập nhật về tình hình dịch bệnh đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng  
Giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn các kỹ năng phòng dịch Covid-19 cũng như khuyến cáo nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, khuyến khích học sinh mang theo bình nước cá nhân để đựng nước uống và đeo khẩu trang trong quá trình đi học

Tin cùng chuyên mục