Đà Nẵng tạo sân chơi nghệ thuật cho các em tiểu học và trung học cơ sở

Sáng 8-10, tại TP Đà Nẵng, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức triển khai kế hoạch Liên hoan “Chúng em hát dân ca và hô hát Bài Chòi năm 2019”.

Huyện Hòa Vang được xem là một trong những cái nôi của nghệ thuật Bài Chòi vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang được xem là một trong những cái nôi của nghệ thuật Bài Chòi vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng

Liên hoan sẽ trình diễn các làn điệu dân ca vùng Quảng Nam - Đà Nẵng và diễn xướng nghệ thuật hô hát Bài Chòi có chủ đề “Giai điệu quê hương”. Nội dung đề cập đến tình yêu quê hương đất nước, đạo lý nhân nghĩa, thuần phong mỹ tục, tình nghĩa làng xóm... qua đó đề cao phẩm chất tốt đẹp của con người. Đặc biệt, liên hoan khuyến khích sáng tác lời mới giới thiệu và ca ngợi về thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Thôi, Phó phòng quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao nhìn nhận: “Phương pháp hiệu quả nhất để bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật Bài Chòi chính là đưa loại hình này đi sâu vào đời sống của giới trẻ bằng nhiều hình thức.”

Ban tổ chức họp triển khai kế hoạch Liên hoan ngày 8-10

Mỗi quận, huyện đăng ký tham gia 2 bậc tiểu học và trung học cơ sở. Mỗi bậc đăng ký từ 1-2 tiết mục. Thời lượng mỗi tiết mục từ 15-20 phút với 2 hình thức hát dân ca và hô hát bài chòi. Đối tượng tham gia gồm học sinh và cán bộ giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Số lượng thí sinh tối đa là 20 người/tiết mục, trong đó cán bộ, giáo viên biểu diễn tối đa 2 người/tiết mục.

Thí sinh tham gia đăng ký liên hoan từ 25-9 đến 21-10. Liên hoan sẽ khai mạc lúc 19 giờ 30 ngày 28-11 tại Nhà Văn hóa quận Ngũ Hành Sơn (số 1, đường Trần Văn Đán, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tin cùng chuyên mục