Đà Nẵng tiếp tục cưỡng chế thu hồi hàng loạt chung cư thuộc sở hữu Nhà nước

Ngày 23-3, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế thu hồi hàng loạt chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, tổng số căn hộ bị thu hồi trên địa bàn thành phố là 57 căn, trong đó tập trung nhiều nhất ở quận Cẩm Lệ 20 căn và quận Sơn Trà 22 căn. Trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi, cơ quan chức năng đã vận động, thông báo đến các hộ dân nhưng nhiều chủ hộ vẫn không có mặt tại thời điểm này.

Sáng ngày 23-3, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi nhiều căn hộ tại chung cư Phước Lý (quận Cẩm Lệ) căn cứ theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 14-10-2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Sáng ngày 23-3, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi nhiều căn hộ tại chung cư Phước Lý (quận Cẩm Lệ) căn cứ theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 14-10-2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Hầu hết các căn hộ bị thu hồi vì lý do chủ hộ nợ tiền thuê nhà quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng, bỏ trống không ở, cho người khác sử dụng hoặc sang nhượng trái phép.

Hầu hết các căn hộ bị thu hồi vì lý do chủ hộ nợ tiền thuê nhà quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng, bỏ trống không ở, cho người khác sử dụng hoặc sang nhượng trái phép.

Tại thời điểm thực hiện cưỡng chế thu hồi, đại diện nhiều hộ dân không có mặt buộc cơ quan chức năng phải phá khóa để vào trong.

Tại thời điểm thực hiện cưỡng chế thu hồi, đại diện nhiều hộ dân không có mặt buộc cơ quan chức năng phải phá khóa để vào trong.

Sau khi kê khai, toàn bộ đồ đạc tài sản được lực lượng chức năng đưa về kho. Sau đó thông báo để người dân đến nhận.
Sau khi kê khai, toàn bộ đồ đạc tài sản được lực lượng chức năng đưa về kho. Sau đó thông báo để người dân đến nhận.
Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong đồ đạc, tài sản theo đúng quy định. Nhiều căn hộ không có người ở trong thời gian dài đã trở nên nhếch nhác, rác thải và bụi bặm phủ khắp nhà.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong đồ đạc, tài sản theo đúng quy định.

Nhiều căn hộ không có người ở trong thời gian dài đã trở nên nhếch nhác, rác thải và bụi bặm phủ khắp nhà.

Nhiều căn hộ không có người ở trong thời gian dài đã trở nên nhếch nhác, rác thải và bụi bặm phủ khắp nhà.

Đối với những căn hộ không có mặt chủ hộ, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi dưới sự chứng kiến của của tổ dân phố, ban quản lý chung cư và các hộ dân xung quanh.

Đối với những căn hộ không có mặt chủ hộ, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi dưới sự chứng kiến của của tổ dân phố, ban quản lý chung cư và các hộ dân xung quanh.

Trước đó, ngày 22-3, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cưỡng chế hàng chục căn hộ bố trí sai đối tượng, mục đích trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trước đó, ngày 22-3, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cưỡng chế hàng chục căn hộ bố trí sai đối tượng, mục đích trên địa bàn quận Sơn Trà.

Ông Trần Quang Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, sau khi cưỡng chế, số căn hộ thu hồi sẽ được bố trí cho các trường hợp khó khăn về nhà ở, hội đủ các điều kiện theo danh sách phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng.

Ông Trần Quang Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, sau khi cưỡng chế, số căn hộ thu hồi sẽ được bố trí cho các trường hợp khó khăn về nhà ở, hội đủ các điều kiện theo danh sách phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục