Đắk Lắk: Phòng khám cấp giấy khám sức khỏe không có hiệu lực

Dù giấy khám sức khỏe không có hiệu lực nhưng một phòng khám ở Đắk Lắk vẫn tổ chức khám, thu tiền và cấp giấy cho người dân.

Mới đây, nhiều người dân đã phản ánh đến Báo SGGP về việc Phòng khám Đa khoa Mandic Việt Anh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khám sức khỏe lái xe nhưng không nhập dữ liệu lên hệ thống theo quy định Bộ Y tế. Do đó, giấy khám sức khỏe không có giá trị, khiến họ bị yêu cầu phải đi khám lại, tốn thêm chi phí, tốn thời gian.

1-9578.jpg
Phòng khám Đa khoa Mandic Việt Anh cấp giấy khám sức khỏe không có hiệu lực

Để làm rõ thông tin, PV Báo SGGP đã đến đăng ký khám sức khỏe để cấp đổi bằng lái xe B2 tại Phòng khám Mandic Việt Anh. Sau khi đến quầy lễ tân đăng ký các thủ tục khám sức khỏe, PV được hướng dẫn đóng phí 600.000 đồng để thực hiện các thủ tục khám. Tại đây, PV được hướng dẫn đo huyết áp, đo thị lực, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-Quang. Bất ngờ rằng, toàn bộ quy trình khám chỉ có 2 bác sĩ trực tiếp thăm khám nhưng sau 30 phút, nhân viên trả kết quả có gần 10 bác sĩ đã ký tên trong giấy khám sức khỏe của PV. Trong đó, PV không được được siêu âm, đo điện tim, điện não nhưng vẫn được ghi các thông tin vào giấy khám sức khỏe và có bác sĩ ký tên.

2-7661-blur-829.jpg
Dù không khám nhưng rất nhiều bác sĩ của phòng khám đã tự kết luận, ký tên vào giấy khám sức khỏe của PV

Khi mang giấy khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa Mandic Việt Anh đi kiểm tra thì phát hiện thông tin khám sức khỏe của PV chưa được nhập lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định. Đồng nghĩa giấy khám sức khỏe của không có hiệu lực để đổi bằng lái B2.

Trao đổi với PV về vấn đề giấy khám sức khỏe không hợp lệ, ông Nguyễn Ngọc Thức, Giám đốc Phòng khám Mandic Việt Anh, thừa nhận đơn vị có sơ xuất khi chưa nhập dữ liệu của bệnh nhân khám lên Hệ thống thông tin giám định BHYT. Nguyên nhân do phòng khám mới hoạt động còn lúng túng, thiếu sót trong nhập dữ liệu. Ông Thức cho biết, sẽ cho nhân viên liên hệ các trường hợp thiếu sót để hỗ trợ khám sức khỏe lại và nhập dữ liệu đầy đủ.

Nói về việc chỉ có 2 bác sĩ tham gia khám sức khỏe cho PV nhưng nhiều bác sĩ khác vẫn ghi thông tin kết luận, ký tên trong giấy khám dù không khám, ông Thức cho biết sẽ kiểm tra lại và chấn chỉnh việc này.

Trao đổi với PV về vụ việc, Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La cho biết, sẽ kiểm tra công tác khám chữa bệnh, vấn đề liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe Phòng khám Mandic Việt Anh và các phòng khám khác trên địa bàn.

“Chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra các phòng khám sau khi được cấp phép hoạt động, nếu sai phạm ở mức độ nhẹ sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh. Còn nếu phòng khám vi phạm nặng sẽ xử phạt theo đúng quy định. Sau nhắc nhở, chấn chỉnh các phòng khám vẫn tiếp tục sai phạm, không khắc phục thì sở sẽ đình chỉ hoạt động”, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cương quyết.

Theo Công văn số 7586/BYT-KCB ngày 30-12-2022, Bộ Y tế yêu cầu từ ngày 1-1-2023, triển khai chính thức tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh có đăng ký đủ điều kiện khám cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên toàn quốc.

Cơ sở đăng ký tài khoản, nhập dữ liệu trực tiếp trên "dulieu.kcb.vn", hoặc đăng ký liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT mới được công nhận đủ điều kiện khám, cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

Áp dụng đối với tất cả các trường hợp giấy khám sức khỏe lái xe có kết luận: “Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng...”. Trường hợp cá nhân không có dữ liệu kết quả khám sức khỏe lái xe trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế thì được coi như không đủ điều kiện sức khỏe lái xe.

Tin cùng chuyên mục