Tiếp sức cho người nghèo
Xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ ưu tiên, xuyên suốt, địa phương đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân. Từ những chính sách đó, nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Đến thôn 8, xã Kon Braih, chúng tôi bắt gặp bà Y Đel đang miệt mài chăm sóc vườn cây ăn trái của gia đình. Những cây mít lá xanh um, quả sai trĩu, gai nở đều chờ ngày chín; bên cạnh là chuối, sầu riêng cũng đang vươn mình xanh tốt. Vừa đưa tay vuốt nhẹ trái mít, bà Y Đel vừa chậm rãi kể về quãng thời gian khó khăn của gia đình. Trước đây, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, con đau ốm thường xuyên, đất sản xuất lại ít, có lúc phải bán bớt đất để lo chi phí chữa bệnh.
Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, gia đình bà được hỗ trợ vật liệu xây dựng nhà ở, đồng thời được cấp cây giống ăn trái như sầu riêng, mắc ca, mít để cải tạo vườn, phát triển kinh tế. Có nhà ở ổn định, có vườn cây cho thu nhập, cuộc sống gia đình dần khởi sắc, từng bước vươn lên thoát nghèo. Sau khi thoát nghèo, gia đình bà Y Đel mong muốn tiếp tục được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống.
Tại thôn 8, không chỉ riêng gia đình bà Y Đel, nhiều hộ dân khác cũng đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ phát triển các vườn cây ăn trái, vườn cây có giá trị kinh tế cao, tạo nền tảng cho sinh kế bền vững lâu dài.
Xuôi về thôn 12, xã Kon Braih, chúng tôi được nghe bà Y Nga, Bí thư kiêm Trưởng thôn 12, say sưa kể về những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo trên địa bàn. Thôn hiện có 247 hộ dân và những năm qua, năm nào cũng có hộ vươn lên thoát nghèo. Riêng đầu năm nay, thôn còn 4 hộ nghèo thì đến cuối năm đã có 2 hộ được công nhận thoát nghèo. Kết quả đó đến từ việc người dân được thụ hưởng kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cây giống từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với việc được bố trí nhà ở và đất sản xuất. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng ổn định, không khí thôn làng thêm phấn khởi, gắn kết.
Nhiều chính sách giảm nghèo
Từ những kết quả giảm nghèo đã đạt được, thời gian tới, xã Kon Braih sẽ tiếp tục triển khai các mô hình phát triển kinh tế nhằm giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Võ Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Kon Braih cho biết, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động, địa phương xác định lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Theo đó, xã đã triển khai nhiều chính sách nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao đời sống. Cụ thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động chuyển đổi sản xuất; tập trung cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; hỗ trợ cây, con giống để chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo có sinh kế lâu dài và vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo UBND xã hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị cao.
Theo ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; đồng thời tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ người dân mở rộng, xây dựng vườn cây giá trị cao và phát triển đàn vật nuôi. Với các chính sách này, địa phương tin tưởng công tác giảm nghèo trên địa bàn sẽ tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới.