Thời gian qua, để cải thiện đời sống cho đồng bào Xơ Đăng, xã Đăk Sao đã tập trung thực hiện các giải pháp như: hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại có giá trị kinh tế cao; đồng thời xây dựng mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để tăng nguồn thu.
Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu như gia đình anh A Blinh (thôn Đăk Riếp 1), trước đây là hộ nghèo, chủ yếu sống nhờ cây mì. Được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở và tạo điều kiện tham gia chuỗi sản xuất gừng, nghệ, gia đình anh dần có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo. Hiện anh A Blinh đang mở rộng sản xuất với cây sâm Ngọc Linh, kỳ vọng sẽ nâng cao thu nhập nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chương trình của Nhà nước.
Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, công tác giảm nghèo luôn được xem là nhiệm vụ then chốt, gắn với tinh thần phục vụ người dân. Xã đã huy động nhiều nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các mô hình kinh tế có giá trị cao nhằm tạo nguồn thu bền vững.
Tính riêng trong năm 2025, xã đã có 181 hộ thoát nghèo (690 khẩu) và 34 hộ thoát cận nghèo (122 khẩu). Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch cộng đồng, qua đó giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định đời sống lâu dài.