Đảm bảo công lý phải được thực thi

Ngày 4-1, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. 

Các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên TƯ Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Tất Thành Cang, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Viện KSND TPHCM

Kiểm sát chặt chẽ, tránh bỏ lọt tội phạm

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, năm 2017 Viện KSND hai cấp của TPHCM đã kiểm sát chặt chẽ 100% hồ sơ và quyết định giải quyết, tác động cơ quan điều tra giải quyết 9.530 tin/10.218 tin thụ lý, đạt tỷ lệ 93,2% (vượt 3,2% so với chỉ tiêu). 

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố vụ án hình sự, ngành kiểm sát TPHCM chú trọng nâng cao trách nhiệm trong việc đánh giá chứng cứ trước khi phê chuẩn; kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, hạn chế các trường hợp bắt, giữ về hình sự phải trả tự do. Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 98,57% (vượt 3,5%).

Ngoài ra, Viện KSND hai cấp cũng chủ động kiểm sát chặt chẽ các quyết định không khởi tố của cơ quan điều tra nhằm tránh bỏ lọt tội phạm; kịp thời đề ra 9.877 yêu cầu điều tra đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng quy định của pháp luật. 

Viện KSND hai cấp cũng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 4.690 vụ án hình sự - 7.165 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, 584 vụ - 803 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm. 

Các đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án cùng cấp xác định 890 vụ án trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức 306 phiên tòa xét xử lưu động, phối hợp tổ chức 311 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ kiểm sát viên.

Bên cạnh đó, Viện KSND hai cấp thụ lý kiểm sát 52.523 vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; 8.639 vụ, việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận 95,1 đối với án dân sự, 88,2% đối với án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chúc mừng những thành tích ngành KSND TPHCM đạt được trong năm 2017, đóng góp vào những kết quả ấn tượng của thành phố. 

Đồng chí Tất Thành Cang đánh giá: ngành kiểm sát TPHCM đã nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nhất là việc tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo tinh thần cải cách tư pháp; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan để trao đổi thông tin tội phạm, giải quyết vướng mắc, khó khăn về đường lối xử lý án. Đáng biểu dương là Viện KSND TPHCM cộng đồng trách nhiệm, giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Kiểm sát viên đã trực tiếp hỏi cung 8.856 lượt, bảo đảm chỉ tiêu kiểm sát viên trực tiếp hoặc tham gia hỏi cung, phúc cung bị can, làm rõ chứng cứ buộc tội, gỡ tội, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của Viện KSND có căn cứ, đúng pháp luật, hạn chế trả điều tra bổ sung. Viện KSND hai cấp cũng đã ban hành 413 kháng nghị, 461 kiến nghị trong các lĩnh vực, góp phần giúp Thành ủy, các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời chỉ đạo các cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, vi phạm.

Là chỗ dựa của công lý

“Ngành KSND TPHCM cần phấn đấu không để tình trạng oan, sai, không để lọt tội phạm”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang yêu cầu.
Đồng chí Tất Thành Cang đề nghị trong năm 2018 Viện KSND hai cấp của TPHCM tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là các luật, bộ luật mới về tư pháp; đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của thành phố trong giai đoạn hiện nay, chủ động tham mưu với tổ chức Đảng, chính quyền các cấp những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp. 
“Ngành kiểm sát TPHCM cần tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế và các tội phạm mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn và thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt và các vụ án tạm đình chỉ. Đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Đồng thời cũng phải ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao hiệu quả công tác”, đồng chí Tất Thành Cang nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cũng đề nghị ngành kiểm sát TPHCM tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu, cần xây dựng ngành kiểm sát vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Mỗi cán bộ, công chức ngành kiểm sát phải vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; là tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thật sự là chỗ dựa của công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí yêu cầu trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng ngành là Viện KSND hai cấp TPHCM nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm sát viên, trước hết là rà soát để nâng cao trách nhiệm, kể cả năng lực chuyên môn và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. 

Ngoài ra, cần tăng cường công tác luân chuyển, điều động, biệt phái trong ngành kiểm sát của toàn thành phố. Đồng thời đồng chí Lê Minh Trí lưu ý phải đào tạo, bố trí lực lượng kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh các vụ án công nghệ cao đang xuất hiện ngày càng nhiều và án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, tăng nhanh về số vụ, việc.

Đồng chí Lê Minh Trí cũng yêu cầu ngành KSND của TPHCM phải xem việc tránh oan, sai là nhiệm vụ hàng đầu; bởi hậu quả của oan, sai không thể bù đắp được. Việc để lọt tội phạm vẫn còn, liên quan đến trách nhiệm, tiêu cực, không chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của ngành; cần phải khắc phục. Đối với án tham nhũng, chức vụ, kinh tế thì mục tiêu lớn nhất là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, vì vậy kiểm sát viên phải nghiên cứu, đánh giá hồ sơ vụ án một cách nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời khi cơ quan công an chuyển công văn đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam.

Dịp này, tập thể Viện KSND TPHCM vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, và 7 tập thể của Viện KSND TPHCM nhận Cờ thi đua “Dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”.

Tin cùng chuyên mục