Dân quân tự vệ được hưởng chính sách?

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM trả lời thư bạn đọc về chính sách dành cho dân quân tự vệ.
* Từ cuối năm 1969, tôi làm ở Nhà máy sửa chữa Hà Đông của Bộ Thủy lợi; tham gia đội dân quân tự vệ, du kích trong nhà máy. Sau 1975, khi xét tặng Huy chương Kháng chiến, trường hợp của tôi được trả lời là chưa đủ 5 năm. Theo các quy định hiện nay, trường hợp của tôi có được xét tặng huy chương hay chính sách gì không?
Bà NGUYỄN THỊ KHÁ (quận Gò Vấp, TPHCM)
- Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Người làm việc, công tác trong các cơ quan nhà nước ở miền Bắc trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến ngày 30-4-1975 thuộc diện được xem xét tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến. Sau khi được tặng thưởng sẽ được giải quyết chế độ trợ cấp một lần và được cấp thẻ bảo hiểm y tế chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (theo Điều 49 Nghị định 31/2013).
Trường hợp của bà Khá chưa được cấp huân chương, huy chương, vậy bà cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền là Ban Thi đua - Khen thưởng quận (thuộc Phòng Nội vụ của UBND quận), hoặc Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM (thuộc Sở Nội vụ TPHCM) để được xem xét.

Tin cùng chuyên mục