Đào vuông tôm, phát hiện bom 112kg còn ngòi nổ

Trong lúc đào đất cải tạo vuông tôm, một người dân ở tỉnh Trà Vinh phát hiện 1 quả bom còn nguyên ngòi nổ nên trình báo ngành chức năng để xử lý.

Đào vuông tôm, phát hiện bom 112kg còn ngòi nổ

Ngày 15-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức lực lượng công binh đến thu gom, xử lý 1 quả bom loại 250 bảng (tương đương 112,5kg) tại huyện Duyên Hải.

Quả bom được ông Lê Văn Tuấn (sinh năm 1975) phát hiện trong lúc đào đất cải tạo vuông tôm tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Quả bom khi được phát hiện còn nguyên ngòi nổ, ngay lập tức ông Tuấn trình báo với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duyên Hải để xử lý.  

Đào vuông tôm, phát hiện bom 112kg còn ngòi nổ ảnh 1 Lực lượng công binh tiến hành thu gom, xử lý an toàn 1 quả bom còn nguyên ngòi nổ

Tính từ đầu tháng 10-2022 đến nay, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận, xử lý an toàn 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình đào đất để xây nhà và đánh bắt thủy sản, người dân xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải đã phát hiện 2 quả bom nên trình báo lực lượng chức năng.

Sau đó, địa phương đã cử cán bộ khảo sát, phân công lực lượng cắm biển báo không để người dân vào khu vực nguy hiểm; đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng công binh thu gom, đưa đi xử lý.

Tin cùng chuyên mục