Đấu tranh, đẩy lùi hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế, chống thất thu thuế

Chi cục Thuế khu vực XV (Gồm các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục triển khai tháng cao điểm tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 15-5-2025 của Bộ Tài chính và công văn số 1249/CT-TTKT ngày 19-5-2025 của Cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực XV tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn và đẩy lùi hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

1000066332.jpg
Lực lượng chức năng đấu tranh, đẩy lùi hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế, chống thất thu thuế

Tiếp nối những kết quả đạt được từ vụ án khởi tố bị can đối với bà L.T.A.T. để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu” đối với hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, Chi cục Thuế khu vực XV tiếp tục rà soát tình hình hoạt động kinh doanh đối với các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, qua đó đã phát hiện thêm trường hợp người nộp thuế T.T.L.T. có dấu hiệu trốn thuế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở những thông tin nắm bắt được, Chi cục Thuế khu vực XV đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra, xác định bà T.T.L.T. (sinh năm 1985, thường trú phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook có tên hiển thị “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” thường xuyên thực hiện việc livestream để bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn (khoảng trên 7.000 người theo dõi), kinh doanh với tư cách cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ ngày 1-1-2020 đến 18-5-2025 với doanh thu hơn 72,06 tỷ đồng. Trước thời điểm 18-5-2025 bà T.T.L.T. hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán. Cơ quan Thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế TNCN bà T. đã trốn tương ứng hơn 1,08 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện các bước nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà T.T.L.T. về tội “Trốn thuế” và các hành vi có liên quan.

Ông Đoàn Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV, cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tỉnh do Chi cục Thuế XV quản lý.

Liên quan đến hành vi trốn thuế, tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người nộp thuế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, trường hợp cá nhân, doanh nghiệp có hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định 125/2020. Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi trốn thuế. Tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trốn thuế".

Cụ thể, theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế với số tiền dưới đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Trốn thuế": Từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội: Tội buôn lậu; Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả… chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Cũng theo Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, mức phạt với tội trốn thuế được quy định cho cả cá nhân và tập thể. Với cá nhân, hình phạt chính được áp dụng theo 3 khung: Phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm; phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Với pháp nhân thương mại, phạt tiền từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng; phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng; phạt tiền từ 3 đến 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm; phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.

Tin cùng chuyên mục