Đầu tư hàng trăm tỷ đồng xử lý sạt lở

Ngày 30-9, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê).

Dự án có tổng mức vốn đầu tư hơn 163,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2021-2025. Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, thời gian khởi công, hoàn thành dự án từ năm 2020-2023.
Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này cũng vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng Dự án xử lý sạt lở cấp bách ở sông Kôn (đoạn qua thị xã An Nhơn) và sông Cạn (đoạn qua huyện Phù Mỹ, Bình Định), với kinh phí gần 55 tỷ đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Mục tiêu của dự án, nhằm xử lý sạt lở cấp bách 2 bờ sông Kôn và sông Cạn, chống xói lở ven bờ, giữ ổn định lòng dẫn, giảm ngập lụt, tăng cường khả năng thoát lũ cho 2 sông để bảo vệ trực tiếp các khu dân cư, tính mạng, tài sản người dân sống liền kề…

Trước đó, đầu tháng 9-2020, Báo SGGP đã có loạt bài “Miền Trung ngổn ngang trước mùa mưa bão”, trong đó phản ánh tình trạng sạt lở đất đai dọc bờ sông Ngàn Sâu, sông La (ở Hà Tĩnh), sông Kôn, sông Cạn (ở Bình Định) đe dọa nguy cơ mất an toàn đến đời sống dân sinh, cũng như đường sá, cầu cống và diện tích sản xuất nông nghiệp. Khi mùa mưa bão đang đến gần càng khiến người dân sống thấp thỏm, lo âu.

Ngày 30-9, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết, sau khi Báo SGGP có bài phản ánh “Dân bất an khi kè chống lở thi công dở dang”, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có buổi họp nghe báo cáo sự việc nêu trên. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý sớm vụ việc, theo hướng cho tiếp tục thực hiện dự án, đảm bảo an toàn cho dân là trên hết.

Trước đó, Báo SGGP có bài phản ánh công trình kè chống sạt lở bờ sông Cái Nha Trang, đoạn hạ lưu sát chân cầu Vĩnh Phương, thuộc thôn Phú Bình (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) đang thi công thì bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu dừng. Lý do là công trình bờ kè này trùng với một dự án chống sạt lở đã được ngân sách Trung ương bố trí. Ban này cho rằng, việc yêu cầu dừng thi công công trình bờ kè xã Vĩnh Thạnh là tránh việc đầu tư nhiều lần, lãng phí. Tuy nhiên, theo UBND TP Nha Trang, dự án xây kè Vĩnh Thạnh đã hoàn thành trên 80% công việc, nếu không tiếp tục triển khai hoàn thiện sẽ ảnh hưởng đến người dân trước mùa mưa lũ năm nay.

Tin cùng chuyên mục