ĐBSCL: Triển khai sơ tán dân tránh bão số 16

Ngày 24-12, các địa phương ở ĐBSCL khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 16; trong đó bắt đầu thực hiện việc sơ tán dân ở những khu vực được dự báo là bị ảnh hưởng bão, đến nơi an toàn; đồng thời tập trung bảo vệ sản xuất và cho học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ làm để tránh bão. 

Chiều 24-12, trao đổi nhanh với phóng viên báo SGGP, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TTCN tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Sáng 24-12, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các huyện ven biển gồm: Đông Hải, Hòa Bình và TP Bạc Liêu xem xét cho di dời, sơ tán dân.

Cụ thể, toàn tỉnh Bạc Liêu dự kiến có khoảng 64.846 hộ dân với khoảng 350.000 người cần được sơ tán tránh bão số 16. Trong đó, tỉnh đề ra 2 phương án là: Sơ tán tại chỗ khoảng 205.527 người; sơ tán đi nơi khác khoảng 145.000 người (đây là hộ sống ven rừng phòng hộ, đê biển, vùng ven biển…).

Công việc sơ tán dân được triển khai ngay lúc 10 giờ sáng 24-12 và dự kiến đến ngày 25-12 thực hiện xong, tất cả phải đảm bảo an toàn cho dân.

Song song đó, kể từ ngày 25-12, toàn bộ học sinh các cấp và sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ tạm nghỉ học, khi nào học lại sẽ thông báo sau.

Cũng từ 13 giờ ngày 25-12, tỉnh sẽ cấm các bến đò, các phương tiện giao thông thủy nội địa hoạt động, nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, bởi gió bão khó lường. Đến thời điểm này, trong hơn 1.232 tàu đánh bắt trên biển với 10.290 thuyền viên đều được liên lạc và vào neo đậu an toàn, chỉ còn 167 tàu với 1.146 người đang vào bờ hoặc hướng dẫn neo đậu nơi gần nhất, đảm bảo trú bão…

Đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản: UBND tỉnh chỉ đạo các huyện kiểm tra và vận động nông dân thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín, tôm nuôi tới kỳ thu hoạch… Riêng những ao đầm tôm chưa tới ngày thu hoạch thì gia cố đê, bờ bao… nhằm hạn chế bị thiệt hại khi bão vào.

Chiều 24-12, chúng tôi tìm đến cảng cá Bình Đại và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bình Thắng (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), chứng kiến nhiều tàu thuyền đánh cá đã về nơi neo đậu an toàn, hàng trăm phương tiện đánh bắt khác cũng đang vào bờ neo đậu.
UBND huyện Bình Đại cho biết, toàn huyện có gần 1.150 tàu đánh cá đều được liên lạc, công tác ứng phó với bão đang rất khẩn trương. Song song đó, huyện Bình Đại cũng đã triển khai phương án ứng phó với bão xuống tận các xã, ấp, các ngành và cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 25 và 26-12. Thực hiện rà soát phương án ứng phó thiên tai, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”…
ĐBSCL: Triển khai sơ tán dân tránh bão số 16 ảnh 1 Người nuôi tôm ở Bến Tre củng cố lại các phương tiện, vật dụng, để đề phòng bão có thể gây thiệt hại. Ảnh: NGỌC DÂN
Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND huyện tỉnh Bến Tre, nhận định: “Theo dự báo thì khả năng tối 25- 12 bão số 16 sẽ đổ bộ vào đất liền, nên tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt cho các ngành chức năng, các huyện… sẵn sàng ứng phó. Tăng cường rà soát kỹ những khu vực nguy hiểm để có phương án phòng tránh; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết thông tin về cơn bão nhằm có giải pháp chằng chống nhà cửa, bảo vệ tính mạng và sản xuất. Bến Tre cũng đã chuẩn bị phương án sơ tán dân ở các vùng ven biển, có nguy cơ bị ảnh hưởng bão; nếu cần sẽ cưỡng chế để đảm bảo tính mạng của người dân. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ di dời khoảng 20.000 người, trong đó tập trung ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật… di dời vào nơi an toàn như trụ sở UBND, cơ quan, trường học… việc di dời dự kiến sẽ thực hiện xong vào trưa 25-12”.

Ngày 24-12, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau họp đột xuất nghe báo cáo tình hình đối phó bão số 16, thống nhất phương án triển khai phòng chống.

Tại cuộc họp, Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất xuất ngân sách hỗ trợ cho tất cả các hộ nghèo (hơn 17.400 hộ) trên địa bàn tỉnh, chi phí mua dây chằng chống nhà để ứng phó với bão.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, bão số 16 diễn biến phức tạp, cường độ gió rất mạnh và khả năng ảnh hưởng lớn đến các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Trong đó, khả năng bão đổ bộ vào Cà Mau là rất cao và mức độ thiệt hại khó lường nếu không có giải pháp giảm thiểu, phòng tránh kịp thời. Do đó,các địa phương tăng cường tuyên truyền với mọi hình thức; thông báo ngay kế hoạch, địa điểm di dời dân, đặc biệt với cư dân vùng ven biển đến nơi trú bão an toàn…

Ngày 24-12, tỉnh Cà Mau đã thông báo di dời khoảng 8.000 dân ở các vùng ven biển, có nguy cơ bị ảnh hưởng bão (ưu tiên trước mắt là người già và trẻ em đến nơi an toàn). Bắt đầu từ ngày 25 tất cả các học sinh trên địa bàn tỉnh được tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới; các công nhân làm việc ở công ty, xí nghiệp cũng được nghỉ làm trong 2 ngày 25 và 26-12, chỉ để lại một số bộ phận chuyên môn để coi sóc nhà máy, bảo vệ phương tiện, tài sản… trong trường hợp bão đổ bộ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau lưu ý, những thiệt hại to lớn của cơn bão số 5 vào năm 1997 là bài học không thể chủ quan được; ngoài ra cơn bão số 12 ở miền Trung gần đây cũng gây những thiệt hại lớn. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của bão số 16 hiện nay, lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu tất cả các ngành chức năng, chính quyền địa phương… tập trung ứng phó. Đến nay, các ngành chức năng đã liên lạc với hơn 4.060 tàu thuyền đánh cá trong tỉnh; hiện đã có hơn 3.465 tàu vào bờ; số còn lại đang vào bờ hoặc được ngành chức năng hướng dẫn vị trí neo đậu an toàn…

ĐBSCL: Triển khai sơ tán dân tránh bão số 16 ảnh 2  Chiều 24-12, các chiến sĩ thuộc Trung Đoàn 52 đóng quân trên đảo Thổ Chu (Kiên Giang) giúp dân trên đảo Thổ Chu chằng chống nhà cửa, tránh bão… Ảnh: TẤN THÁI
 Chiều 24-12, ông Kim Ngọc Thái, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Trà Vinh cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.216 tàu thuyền đánh cá với hơn 4.860 ngư dân hành nghề. Tất cả tàu thuyền và ngư dân đã được kêu gọi vào bờ an toàn để tránh trú bão 16.

Riêng tại Cảng cá Định An (huyện Trà Cú) có 203 tàu cá của Trà Vinh và các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bến Tre... về trú bão.

Tại các huyện ven biển Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải; các xã cù lao Long Hòa, Hòa Minh (huyện Châu Thành), xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè)… đang huy động lực lượng triển khai nhanh việc gia cố các tuyến đê biển, đê bao xung yếu...  bảo vệ vườn cây ăn trái và các mô hình sản xuất khác của người dân, tránh bị bão gây thiệt hại.

Đối với các hộ dân sống ven biển, nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lãnh đạo các địa phương lên phương án di dời dân vào vùng an toàn. UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học từ ngày 25-12 để tránh bão. 

ĐBSCL: Triển khai sơ tán dân tránh bão số 16 ảnh 3 Huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) kêu gọi hàng ngàn tàu đánh cá vào nơi neo đậu tránh bão an toàn. Ảnh: NGUYỄN THANH 
Theo ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ngày 24-12 huyện triển khai thực hiện việc yêu cầu các tàu thuyền (khoảng 2.600 tàu) không được ra khơi.
Hiện huyện đảo Phú Quốc đã cử 3 đoàn công tác đến các xã, thị trấn giám sát, hỗ trợ người dân ứng phó với bão; tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, gia cố bè cá nuôi trên biển, đảm bảo chắc chắn; chằng chống nhà cửa an toàn khi có gió lớn…
UBND huyện Phú Quốc cũng thống kê số người dân sống ven biển và lên phương án di dời dân đến nơi ở an toàn, như trường học, trụ sở UBND, cơ quan… Toàn huyện đảo Phú Quốc hiện có khoảng 20.000 học sinh các cấp sẽ được tạm nghỉ từ ngày 25-12 để tránh bão và chờ đến khi có thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục