Đến năm 2026, Thụy Sĩ thiếu 40.000 chuyên gia CNTT

Tổ chức đào tạo nghề chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) Liên bang Thụy Sĩ (ICT FP) cho biết đến năm 2026, Thụy Sĩ sẽ thiếu ít nhất 40.000 chuyên gia trong lĩnh vực này.

Ngoài thiếu chuyên gia do gia tăng hoạt động số hóa, ngành CNTT Thụy Sĩ còn chịu tác động từ việc 21.700 người lao động dự kiến nghỉ hưu từ năm 2017 đến năm 2026. So với giai đoạn trước, tức khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2021, số người nghỉ hưu đã tăng gần một nửa. Trong nghiên cứu mới công bố, ICT FP kêu gọi chính phủ và các cơ quan chuyên trách mở rộng hơn các chương trình đào tạo chuyên gia CNTT. 
 

Tin cùng chuyên mục