“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 1

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 2

Chiều muộn về trên buôn Ea Liăng (xã Cư Pơng), chúng tôi bắt gặp chị H’Liên vẫn miệt mài gõ cửa từng hộ dân để tuyên truyền chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Gần 2 năm qua, từ khi nhận trọng trách trưởng buôn Ea Liăng, nắng cũng như mưa, sau những buổi họp buôn định kỳ, chị H’Liên tranh thủ đến từng hộ gia đình để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để tư vấn, chia sẻ, tìm giải pháp hỗ trợ. Chính vì điều đó, bà con trong buôn luôn vững tin để phát triển kinh tế vì có “điểm tựa” vững chắc từ chị H’Liên.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nghèo đầy nắng gió Cư Pơng (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), hoàn cảnh khó khăn đã thôi thúc cô gái H’Liên nỗ lực rèn luyện, học tập thật tốt để sau này đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Chính vì vậy, năm 2014, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tây Nguyên, H’Liên quyết định trở về buôn làng làm việc trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thử thách.

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 3

Trở về địa phương, chị H’Liên năng nổ, tiên phong tham gia các hoạt động, phong trào đoàn thể, thanh niên, phụ nữ..., được bà con tin yêu và chính quyền cơ sở ghi nhận. Năm 2020, chị vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, thuộc Chi bộ buôn Ea Liăng.

Nhận thấy cô gái trẻ là người có trình độ, nhiệt huyết và gần gũi với bà con, tháng 4-2022, người dân đã tín nhiệm bầu chị làm trưởng buôn.

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 4

Nhận nhiệm vụ, chị H’Liên bắt tay ngay vào công việc xây dựng dữ liệu dân cư. Chị đến từng hộ dân thu thập toàn bộ dữ liệu thông tin về trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, đời sống, kinh tế… Sau hơn 2 tháng miệt mài, nữ trưởng buôn trẻ đã nắm toàn bộ dữ liệu thông tin của 225 hộ dân trong buôn với hơn 1.000 nhân khẩu.

Tiếp đó, chị sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và triển khai tất cả các hoạt động, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến mọi người dân bằng các ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội.

“Tôi lập các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội để kết nối từng hộ gia đình, thông qua đó có thể chia sẻ các thông tin, các chương trình, chính sách đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng hộ dân, từng gia đình. Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống cho bà con trong buôn”, chị H’Liên cho hay.

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 5
“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 6

Là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trong đó có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với cách làm hay chị H’Liên đã gắn kết tình anh em giữa các dân tộc với nhau. Từ ngày nhận nhiệm vụ, chị H’Liên thường xuyên tạo điều kiện để các hộ gia đình tham gia giao lưu học kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chị còn nỗ lực vận động người dân tham gia, chung tay thực hiện các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Từ đó, bà con trong buôn dần gắn bó, gần gũi nhau hơn.

Chẳng hạn, qua nắm thông tin dữ liệu dân cư phát hiện tại buôn có nhiều thanh niên, người trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, chị H’Liên đã liên hệ với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Krông Búk mở lớp học nghề miễn phí cho 70 người dân trong buôn. Sau khi được đào tạo, nhiều người tìm được công việc phù hợp có thu nhập cao hơn trước. Nhiều trường hợp biết đổi mới trong phương thức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây trồng vật nuôi để nâng cao năng suất, thu nhập. Ngoài ra, chị H’Liên còn vận động, tìm kiếm các nguồn lực xã hội hóa để tu sửa đường sá, phục vụ đời sống người dân...

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 7

Nhờ sự sáng tạo trong công tác quản lý và sự nỗ lực của người dân, buôn Ea Liăng ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện. Năm 2022, tập thể buôn Ea Liăng và cá nhân H’Liên nhận được nhiều giấy khen của các cấp chính quyền cấp cơ sở. Với 255 hộ dân tính đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh. Hiện nay toàn buôn chỉ còn 18 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo.

Đặc biệt, liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) ngày 11-6 vừa qua, tại buôn Ea Liăng, vì thiếu hiểu biết nên có một số đối tượng tham gia. Khi phát hiện có người trong buôn tham gia vụ việc, chị H’Liên đã âm thầm đến từng gia đình để tìm hiểu, xác minh và vận động các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

“Những người tham gia vụ việc là đồng bào dân tộc thiểu số, vì hiểu pháp luật còn hạn chế nên bị các đối tượng xấu dụ dỗ làm điều sai trái. Vốn gần gũi với bà con nên khi xảy ra vụ việc mình dễ dàng tiếp cận, xóa bỏ rào cản giữa người dân và lực lượng thực thi pháp luật. Mình tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ để trải lòng và phân tích cho từng người hiểu hành động sai trái, hệ lụy và tương lai sau này nếu cứ trốn chui lủi không ra đầu thú. Sau vụ việc, tất cả đều nhìn nhận ra được việc làm lầm lỗi nên đồng ý ra đầu thú”, chị H’Liên chia sẻ.

Thấu hiểu và chia sẻ với các đối tượng trên đa số có hoàn cảnh gia đình khó khăn và là lao động chính, do đó thời gian qua chị H’Liên thường xuyên thăm hỏi thân nhân, vận động các tổ chức tạo điều kiện hỗ trợ để xóa bỏ rào cản tự ti giữa cá nhân với cộng đồng, tiếp tục tái sản xuất để ổn định đời sống, kinh tế.

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 8
“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 9
“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 10

Nhận xét về nữ trưởng buôn Ea Liăng, ông Y Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng đánh giá: H’Liên là Đảng viên trẻ, nhiệt tình và năng nổ hết lòng vì nhân dân. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, chị H’Liên luôn hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu buôn. H’Liên là nữ trưởng buôn trẻ nhất xã nhưng rất quyết đoán trong công việc và gần gũi với bà con nên được mọi người tin yêu.

“Chị là người sát sao thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý thôn, buôn làng, nên giờ đây mọi công việc của cấp ủy, chính quyền địa phương được triển khai nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Chính vì sự năng nổ của sức trẻ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vừa qua, H’Liên là một trong số 5 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ở cấp địa phương cũng đánh giá cao năng lực của H’Liên, xứng đáng là người con của Đảng”, ông Y Nhất chia sẻ.

“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 11
“Điểm tựa” của buôn làng ảnh 12

Tin cùng chuyên mục