Diễn biến mới vụ giết người, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức

Công an đã làm rõ nhiều tình tiết, động cơ gây án của người phụ nữ giết cô gái, cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM) gây xôn xao dư luận.

Ngày 9-10, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TP Thủ Đức đã bàn giao Nguyễn Thị Ngọc Dung (sinh năm 1984, ngụ TP Thủ Đức) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Đến nay công an xác định nạn nhân là chị T. (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An) buôn bán trái cây sỉ ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức). Dung hay tới mua hàng của chị T. để về bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, Dung nợ nần chị T. và nhiều lần bị đòi nợ.

Gần đây, chị T. tiếp tục đòi nợ nhưng Dung lảng tránh. Dung có ý định sát hại chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

Hình ảnh vụ việc

Hình ảnh vụ việc

Trưa 30-9, Dung mang theo dao gặp chị T. tại bãi xe chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Bất ngờ, Dung vật chị T. xuống đất rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị T. tử vong. Gây án xong, Dung lấy tài sản của nạn nhân (nữ trang, điện thoại) rồi về nhà ở TP Thủ Đức.

Chồng Dung thấy Dung hoảng loạn, trên áo dính máu nên gặng hỏi và Dung kể là mới giết người. Người chồng mang quần áo ra đốt và bị bỏng.

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm hiện trường

Chỉ trong vài giờ, trinh sát đã ập vào căn nhà ở TP Thủ Đức bắt giữ Dung. Quá trình điều tra, công an mời chồng của Dung và một số người chứng kiến sự việc Dung gây án đến làm việc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục