Định vị Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM là trung tâm tích hợp khoa học, công nghệ và thị trường

Ngày 14-1, tại xã Nhuận Đức (TPHCM), Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Định vị Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM là trung tâm tích hợp khoa học, công nghệ và thị trường

Trong năm 2025, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã hoàn tất thủ tục giao nộp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã nghiệm thu; đồng thời tổ chức nghiệm thu 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp từ năm 2023. Đơn vị cũng tiếp tục triển khai 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thông qua.

z7428988785914_9fc64cb74026dcb72d2c9c098afa64ce.jpg
BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026

Ở lĩnh vực sản xuất giống và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đã cung ứng ra thị trường hơn 2,28 triệu cây giống các loại; 1,6 triệu meo giống nấm; 450kg hạt giống rau và hơn 1,5 triệu con cá cảnh đạt tiêu chuẩn. Cùng với đó, trong năm 2025, Ban Quản lý tổ chức thực hiện 129 mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần lan tỏa các phương thức sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế.

z7428945380323_b349742b5a0b96040e57d71fb5e49457.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và đổi mới mô hình phát triển. Việc triển khai chủ đề năm 2026 của thành phố cùng tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực trung tâm.

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, năm 2025, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và công tác tham mưu cho UBND TPHCM về cơ chế, chính sách và định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao việc Ban Quản lý tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ cốt lõi, nhất là nghiên cứu, triển khai công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp; một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy khả năng lan tỏa, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp đô thị.

z7311621530166_c2f95f59690cfd8d0e2d779321245deb.jpg
Nông dân TPHCM trồng hoa công nghệ cao

Bước sang năm 2026, đồng chí Bùi Minh Thạnh đề nghị Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành nhiệm vụ” sang tư duy “dẫn dắt phát triển”. Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM không chỉ là nơi triển khai các dự án cụ thể mà cần được định vị là một trung tâm tích hợp khoa học, công nghệ và thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Ban Quản lý cần xác lập rõ vai trò hạt nhân của Khu Nông nghiệp công nghệ cao trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và của vùng; hoạt động nghiên cứu phải gắn với nhu cầu thị trường, chuyển giao công nghệ phải gắn với doanh nghiệp.

z7428988799329_788213e1218044491d07da3c151073a9.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao tặng Huân chương Lao động hạng ba đến các tập thể và cá nhân của BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM

Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tin cùng chuyên mục