Đoàn Công tác số 5 - TPHCM kết thúc chuyến hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Chiều 26-4, Đoàn Công tác số 5 - TPHCM đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn Công tác số 5 - TPHCM do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn và hai đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm Phó đoàn; cùng 164 đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành quận, huyện và văn nghệ sĩ, phóng viên báo đài của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu (áo sơ mi trắng) tiễn đoàn công tác và dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” cùng Đoàn Công tác số 5 - TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu (áo sơ mi trắng) tiễn đoàn công tác và dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” cùng Đoàn Công tác số 5 - TPHCM

Sáng sớm 20-4, trước khi lên tàu KN-290 bắt đầu hải trình, đoàn đã thực hiện dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam ưu tú, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu Không số”

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu Không số”

Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 20 đến 26-4, đoàn đã đến thăm các đảo, điểm đảo: Cô Lin, Sinh Tồn, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây A, Trường Sa và điểm cuối là Nhà giàn DK-1/14.

Tại mỗi điểm đảo và Nhà giàn DK1/14, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, đồng chí Trần Kim Yến và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu trong đoàn trân trọng chúc sức khỏe các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo, mong các đồng chí luôn luôn vững chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Đồng thời trao tặng những món quà ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng đang trú đóng tại các đảo, Nhà giàn DK1/14, các hộ gia đình đang sinh sống tại các điểm đảo và tặng quà cho 16 chiến sĩ là công dân TPHCM hiện đang công tác tại đảo Sinh Tồn, Đá Đông A, Đá Tây A và đảo Trường Sa.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần công dân TPHCM đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/14

Lãnh đạo TPHCM tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần công dân TPHCM đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/14

Kinh phí tổ chức chuyến đi và quà tặng chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo và Nhà giàn DK1 là trên 28 tỷ đồng (hơn 27 tỷ đồng tiền mặt và trên 1,3 tỷ đồng tiền hàng hóa), trong đó các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chuyến công tác ủng hộ hơn 300 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu trong đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên, tìm hiểu những khó khăn về nơi ở, trang thiết bị làm việc cũng như sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong những ngày công tác, tại các điểm đảo cũng như trên tàu KN-290 đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hội thi viết cảm nhận với chủ đề “Hành trình đến với Trường Sa thân yêu”; Hội thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Hội thi cắm hoa vải dành tặng các điểm đảo và Nhà giàn DK1/14; thi đấu cờ tướng, giao lưu văn nghệ được diễn ra trong không khí hào hứng, sôi động. Đặc biệt, nhân chuyến công tác, đoàn đã tặng 1 vườn cây ươm giống tại Vùng 4 Hải quân, tiến hành trồng cây xanh tại đảo Sinh Tồn…

Đây là chuyến công tác đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện tình cảm, sự chung sức, chung lòng và là nguồn cổ vũ, động viên tạo nên sức mạnh to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đánh giá về chuyến đi lần này, đồng chí Trần Kim Yến nêu rõ, trong những năm qua, TPHCM đã có nhiều chương trình như “Góp đá xây Trường Sa”, “Cùng nhau thắp sáng Nhà giàn DK”, “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, và mới vừa phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh”.

“Tất cả những chương trình trên đều mong muốn góp phần tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến: Biển đảo có yên bình, người dân mới được sống trong hòa bình

Ngay sau khi đoàn công tác về đến TPHCM vào chiều 26-4, Báo SGGP đã có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM.

PHÓNG VIÊN: Đoàn Công tác số 5 - TPHCM vừa kết thúc hành trình công tác 7 ngày tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14. Đồng chí đánh giá như thế nào về chuyến đi lần này?

Đồng chí TRẦN KIM YẾN: Chuyến đi hết sức ý nghĩa, vừa nhân lên tình yêu quê hương đất nước, vừa giúp thành viên của đoàn suy nghĩ, có ý tưởng về sáng kiến, sáng tạo để có thêm những sản phẩm có thể áp dụng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại các đảo. Từ đó, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm đảo cũng như Nhà giàn DK1/14 được tốt hơn.

Phóng viên Báo SGGP phỏng vấn đồng chí Trần Kim Yến. Ảnh: KHẮC VĂN

Phóng viên Báo SGGP phỏng vấn đồng chí Trần Kim Yến. Ảnh: KHẮC VĂN

Chúng ta đều thấy, từ những chuyến công tác trước đây, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều anh chị đã có những công trình với nhiều sản phẩm được ra đời. Chẳng hạn những giống cây được lai tạo, được ươm mầm từ trong đất liền phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở biển đảo, hay như công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Rồi những dụng cụ để chứa nước mưa trong điều kiện còn khó khăn của đảo… Đó chính là kết quả từ thực tế của các đại biểu tham gia các đoàn.

Chuyến đi này, đoàn đã đến thăm các đảo: Sinh Tồn - Cô Lin - An Bang - Đá Đông A - Đá Tây A - Trường Sa và Nhà giàn DK-1/14. Mặc dù thời gian được đến với các đảo không nhiều, di chuyển khó khăn, nhưng ngay khi bước chân lên đảo, được gặp các chiến sĩ thân yêu, bao nhiêu mệt nhọc nhanh chóng tan biến, chỉ còn lời ca, tiếng hát vang lên, những lời thăm hỏi ân cần, những cái ôm và siết chặt tay nhau nồng ấm cùng những lời động viên, thông điệp yêu thương từ những món quà được gửi tặng các chiến sĩ, càng thể hiện tình cảm sâu đậm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đến các điểm đảo, các đơn vị và các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

- Chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14 lần này đã để lại trong lòng đại biểu trong đoàn những cảm xúc khó tả, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về biển, đảo. Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định như thế nào, thưa đồng chí?

- Mỗi điểm đoàn đi qua trong suốt cuộc hành trình lần này đã giúp các thành viên trong đoàn cảm nhận được vẻ đẹp của biển đảo quê hương, cảm nhận về tinh thần, ý chí vượt qua những khó khăn, thách thức giữa biển cả mênh mông có những người chiến sĩ hải quân vẫn hiên ngang ngày đêm bám trụ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi nhánh san hô, mỗi hạt cát, cỏ cây hoa lá đều mang hồn thiêng dân tộc, thấm đẫm mồ hôi và biết bao xương máu của nhiều thế hệ đã anh dũng hy sinh để tô thắm màu cờ Tổ quốc, lộng gió tung bay giữa biển trời bao la...

Đồng chí Trần Kim Yến (áo xanh) trò chuyện với các bộ và chiến sĩ trên đảo Cô Lin
Đồng chí Trần Kim Yến (áo xanh) trò chuyện với các bộ và chiến sĩ trên đảo Cô Lin

Các thành viên trong đoàn công tác cũng được tận mắt chứng kiến vẻ hiên ngang giữa biển trời bao la, màu xanh đang phát triển trên biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc; thấy được những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ, quân - dân trên đảo hàng ngày phải đối mặt và vượt qua mới cảm nhận được hết ý chí kiên cường, lòng quả cảm, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi đây.

Ở đất liền, hệ thống chính trị cũng thường xuyên tổ chức những chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng nhiều hình thức và nhiều lĩnh vực. Chúng ta xác định rõ, biển đảo có yên bình thì đất liền mới có điều kiện để phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội và người dân mới được sống trong hòa bình.

- Cảm ơn đồng chí!

>> Một số hình ảnh Đoàn Công tác số 5 - TPHCM thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Chiến sĩ đảo An Bang hào hứng tham gia các tiết mục văn nghệ do văn nghệ sĩ của đoàn đại biểu TPHCM biểu diễn

Chiến sĩ đảo An Bang hào hứng tham gia các tiết mục văn nghệ do văn nghệ sĩ của đoàn đại biểu TPHCM biểu diễn

Đoàn Công tác số 5 - TPHCM dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa

Đoàn Công tác số 5 - TPHCM dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa lưu luyến chia tay Đoàn Công tác số 5 - TPHCM

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa lưu luyến chia tay Đoàn Công tác số 5 - TPHCM

Các đại biểu trồng cây bàng trên đảo

Các đại biểu trồng cây bàng trên đảo

Biểu diễn văn nghệ phục vụ các chiến sĩ hải đảo

Biểu diễn văn nghệ phục vụ các chiến sĩ hải đảo

Các chiến sĩ tận dụng từng m2 để trồng rau trên Nhà giàn DK

Các chiến sĩ tận dụng từng m2 để trồng rau trên Nhà giàn DK

Trước đó, vào ngày 17-4, tại Trung tâm Hội nghị 272, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh”.

Chương trình được tiến hành trong giai đoạn 2023 - 2025 với số tiền 76 tỷ đồng, nhằm cải tạo thổ nhưỡng, trồng rau xanh, các loại cây, đặc biệt là các loại cây chắn sóng... tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh…

Số tiền ủng hộ sẽ được trao tặng nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa hàng năm. Ngay tại hội nghị, chương trình đã nhận được sự đóng góp của các đơn vị với số tiền hơn 19,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục