Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 10-1, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM dẫn đầu, đến thăm, chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Lực lượng TNXP TPHCM; đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông).
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm hỏi học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1
Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Vy Văn Trọng cho biết, đơn vị đang quản lý gần 1.500 học viên. Trong 5 ngày tết, chế độ ăn cho học viên là hơn 198.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ chi các nguồn quỹ phúc lợi để tăng khẩu phần ăn và vận động tổ chức, cá nhân phối hợp cùng chăm lo tết cho học viên chu đáo.
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm hỏi học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Chiều tối 10-1, ông Lê Minh Tấn cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng). Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đang chăm sóc hơn 1.300 học viên.

Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trong khuôn viên rực rỡ trước thềm năm mới 2020

Thay mặt đoàn công tác, ông Lê Minh Tấn ghi nhận nỗ lực quản lý, chăm sóc học viên của các cán bộ, viên chức, người lao động hai Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, số 2, giúp các học viên bước qua lầm lỡ, làm lại cuộc đời.

Đoàn công tác chuyển quà tặng của UBND TPHCM và Lực lượng TNXP TPHCM tới 2 cơ sở, mỗi cơ sở 135 triệu đồng.

* Cũng trong ngày 10-1, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đi thăm các gia đình chính sách có công, Đảng viên trên 90 tuổi, hộ nghèo và người cao tuổi tròn 100 tuổi trên địa bàn quận Bình Tân.

Tin cùng chuyên mục