Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại quận Tân Bình

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Thanh Liêm mong muốn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, người có công cách mạng giữ gìn sức khỏe và mãi là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.
Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan
Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan

Ngày 26-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Tân Bình, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2023).

Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà ông Lê Lành

Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà ông Lê Lành

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan, sinh năm 1932; ông Lê Lành, sinh năm 1959, thương binh hạng 2/4; ông Nguyễn Văn Rổ, sinh năm 1940, thương binh hạng 1/4 và ông Phùng Văn Chức, sinh năm 1945, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61%-80%.

Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà ông Nguyễn Văn Rổ

Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà ông Nguyễn Văn Rổ

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Thanh Liêm thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lời tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, gia đình người có công cách mạng.

Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà ông Phùng Văn Chức

Đồng chí Lê Thanh Liêm tặng quà ông Phùng Văn Chức

Đồng chí mong muốn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, người có công cách mạng giữ gìn sức khỏe và mãi là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Tin cùng chuyên mục