Doanh nghiệp đề xuất đổi nhạc nước lấy mặt bằng miễn phí trên hồ Xuân Hương trong 10 năm

Một doanh nghiệp muốn đầu tư nhạc nước nhưng đổi lại muốn sử dụng miễn phí mặt bằng đắc địa trên hồ Xuân Huơng trong thời gian dài. 

Công ty CP Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long (NLT Group) vừa đề nghị thực hiện dự án nhạc nước tại hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) với kinh phí 39,9 tỷ đồng. Đổi lại doanh nghiệp này muốn được sử dụng miễn phí những vị trí đắc địa trên hồ Xuân Hương để thu hồi vốn.

Nhà hàng Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt

Nhà hàng Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt

Cụ thể, nhà đầu tư đề xuất thực hiện trên mặt hồ Xuân Hương (gần nhà hàng Thủy Tạ hoặc gần ốc đảo Bích Câu) hệ thống nhạc nước nghệ thuật hiện đại có kích thước dài khoảng 60m, rộng 25m, một số cột nhạc nước nghệ thuật để tạo điểm nhấn.

Đơn vị này cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ miễn phí sử dụng khu đất ở nhà hàng Thủy Tạ hoặc ốc đảo Bích Câu trong vòng 10 năm để tổ chức làm khu vực dịch vụ kinh tế đêm (dịch vụ ẩm thực) thưởng thức nhạc nước nghệ thuật.

Ngoài ra, đề nghị tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ miễn phí để nhà đầu tư triển khai lắp đặt 2 màn hình Led (5m x 4m) tại khu vực hồ Xuân Hương để thu phí quảng cáo trong khoảng thời gian tương ứng mượn đất (10 năm).

Liên quan đến đề xuất, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở VHTTDL phối hợp TP Đà Lạt và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty CP Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long, sau đó báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 22-9.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tháng 3-2023, bán đảo Bích Câu trên hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) đã được trả lại mặt bằng sau khi hết thời hạn “tạm giao”. Kể từ thời điểm trên, khu vực này được trồng hoa, cải tạo làm công viên mở.

Còn nhà hàng Thủy Tạ đang được triển khai tổ đấu giá cho thuê nhà, đất trong vòng 10 năm tới.

Tin cùng chuyên mục