Video: Độc đáo rừng mai vàng cổ thụ trên lèn đá ở Quảng Trị
Ngày 27-2, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho hay, qua công tác tuần tra bảo vệ rừng tại tiểu khu 824A thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, đơn vị vừa phát hiện quần thể mai vàng phân bố tự nhiên với số lượng lớn, nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm.
“Việc thiếu hụt dữ liệu là rào cản lớn trong quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững. Ban quản lý đang đề xuất nghiên cứu tổng thể quần thể mai vàng này để xác định hiện trạng, đánh giá các mối đe dọa, làm cơ sở xây dựng giải pháp bảo tồn nguyên vị, nhân giống và khai thác du lịch sinh thái gắn với sinh kế cộng đồng”, ông Trung nói.
Quần thể mai vàng ước khoảng 200-250 cây, đường kính gốc bình quân 25-40cm, cao khoảng 10-15m. Do sinh trưởng trên lèn đá, vách dốc nên cây không quá cao nhưng có dáng thế tự nhiên độc đáo, gốc xù xì, tán xòe rộng. Nhiều cây mai hình thái đẹp, thân lớn, hoa 5 cánh vàng tươi.
Địa hình tại rừng mai dốc đá dựng đứng, hiểm trở. Từ chốt bảo vệ rừng vào khu vực này mất gần 3 tiếng đi bộ trên đường mòn nên hạn chế tác động của con người.
“Chúng tôi đang tăng cường tuần tra, lập chốt bảo vệ nghiêm ngặt, kết hợp tuyên truyền người dân. Việc nghiên cứu tổng thể sẽ giúp đánh giá đúng giá trị tài nguyên, từ đó xây dựng định hướng bảo tồn và phát triển lâu dài”, ông Trung nhấn mạnh.