Từ khóa: #đọc sách

Văn hóa đọc của giới trẻ trong thời đại 4.0

Văn hóa đọc của giới trẻ trong thời đại 4.0

Trong khuôn khổ hoạt động “Phiên chợ khuyến đọc” (kéo dài đến ngày 2-1-2023 tại Đường sách TPHCM), một chương trình giao lưu về văn hóa đọc của giới trẻ ngày nay đã được diễn ra với sự tham gia của Thạc sĩ Thái Thu Hoài, Phó Trưởng Khoa Xuất bản (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) và anh Nguyễn Anh Luân, CEO Nhà của Thời thơ ấu.
Học sinh vùng biên đọc sách trong không gian thoáng mát của thư viện container

Mang tri thức đến với trẻ vùng biên

Ngày 11-12, Thư viện Container thứ 8 và 9 do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM thực hiện đã khánh thành, đưa vào sử dụng tại Trường THCS An Cơ và Trường Tiểu học Long Vĩnh (tỉnh Tây Ninh). Thư viện được thiết kế độc đáo trong container với hơn 2.000 đầu sách đủ thể loại cùng thiết bị hiện đại, không gian mát mẻ đã thu hút đông đảo học sinh đến đọc sách.
Nhóm  Vòng tròn sách  tổ chức  tặng sách cho các em nhỏ tại  một trường học  ở tỉnh  Thái Nguyên

Vòng tròn sẻ chia tri thức

Để xây dựng dự án cộng đồng mang tính bền vững và sẻ chia một cách thiết thực với người nhận, nhóm bạn trẻ tập trung vào việc mang sách đến với trẻ em ở những vùng còn khó khăn. Kiến thức trao đi, yêu thương nhận lại, những quyển sách chuyền tay như một vòng tròn kết nối người trẻ với xã hội bằng một tinh thần nhân ái và lan tỏa văn hóa đọc có chiều sâu hơn.
Người trẻ đọc gì?

Người trẻ đọc gì?

Nhiều ý kiến cho rằng Internet là “thủ phạm” khiến văn hóa đọc của người trẻ ngày càng mai một. Tuy nhiên, trên thực tế, người trẻ chỉ thay đổi xu hướng chọn sách do ảnh hưởng tư duy và lối sống hiện đại. 
Trẻ chọn mua sách tại một nhà sách hiện đại ở TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khuyến đọc từ tủ sách gia đình

Đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 vào sáng 11-6, có một câu yêu cầu học sinh viết bài nghị luận về một quyển sách hoặc tác phẩm văn học giúp học sinh hiểu thêm về chính mình, được cho là khá thú vị. Cũng từ đó, không ít phụ huynh lo lắng, không biết con em mình đã đọc sách gì trong hành trình trưởng thành, ngoài những cuốn truyện tranh hay những mẩu chuyện trôi nổi trên mạng. 

Sách hè cho thiếu nhi: Khẳng định vị thế sân nhà

Sách hè cho thiếu nhi: Khẳng định vị thế sân nhà

Sách nội thua trên sân nhà, sách ngoại lấn lướt sách nội… là những cụm từ mà người làm sách cho thiếu nhi vẫn thường nghe những năm trước. Chính điều này đã “kích thích” sách nội, như một lời thách thức với các nhà văn và những người làm sách cho thiếu nhi trong mùa sách năm nay.
Với sự gần gũi, thân thiện, Nam Thi House  đang được xem là không gian đọc lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Ảnh: CHIRON DUONG - TODD

Những không gian cho khuyến đọc

Trong tiến trình phát triển văn hóa đọc, ngoài sự chung tay của các cơ quan ban ngành, gần đây còn có sự tham gia của nhiều đơn vị tư nhân thông qua việc thành lập những không gian đọc hấp dẫn. 
Ảnh minh họa

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”,  Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 do Bộ VH-TT-DL tổ chức sẽ có nhiều hoạt động phong phú nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Phụ huynh đắn đo chọn sách cho phù hợp với con

Tạo thói quen đọc sách

Việc đọc sách giúp trẻ không chỉ được giải trí mà còn có thể tiếp nhận kiến thức, làm giàu thêm đời sống tinh thần. Tuy nhiên, chọn sách như thế nào, làm sao để tạo thói quen đọc sách cho con thì không phải phụ huynh nào cũng biết.
Nhiều đơn vị phải giải quyết sách tồn kho bằng việc giảm giá sâu. (Hình chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19)

Ngành xuất bản đặt chất lượng lên hàng đầu

Không quá lời khi cho rằng, ngành xuất bản Việt Nam đã bắt nhịp sự vận động và phát triển của ngành xuất bản thế giới. Thậm chí, có những năm, số lượng tựa sách xuất bản của Việt Nam cao hơn một số nước trong khu vực. Có điều, doanh thu đến từ ngành xuất bản lại chưa tỷ lệ thuận với điều đó.  
Đường sách TPHCM: Không gian trí tuệ, lan tỏa tình yêu sách với công chúng

Đường sách TPHCM: Không gian trí tuệ, lan tỏa tình yêu sách với công chúng

Gần 5 năm hình thành và phát triển, Đường sách là nơi hội tụ các nhà xuất bản, công ty cổ phần sách - phát hành uy tín nhất TPHCM, gồm: 14 đơn vị sách mới (với 19 gian hàng), 6 đơn vị sách cũ, khu vui chơi dành cho trẻ em cùng 2 gian hàng quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa của thành phố. Đường sách TPHCM, giờ đây là không gian của tri thức, là nơi ươm mầm, lan tỏa thói quen đọc và tình yêu sách với đông đảo công chúng.
Hãy đọc sách nhiều hơn

Hãy đọc sách nhiều hơn

Dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng nó dường như cũng là một “ngoại lực” đủ mạnh, để người ta nhìn lại và tìm về những giá trị đơn giản như chuyện đọc sách.
Lan tỏa tình yêu sách

Lan tỏa tình yêu sách

Nguyễn Dương Thảo Vy (21 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) vẫn còn giữ tấm hình hồi thôi nôi cầm một cuốn sách trong lễ bốc chọn đồ vật. Từ tình cảm tự nhiên với sách, lớn lên Vy cùng bạn bè lập ra tổ chức phi lợi nhuận “Bookiee - Sách là niềm vui” với những hoạt động thiết thực lan tỏa tình yêu sách.
Hội sách Phú Yên quyên góp tủ sách Trường Sa

Hội sách Phú Yên quyên góp tủ sách Trường Sa

Ngày 21-4, tại Công viên Thanh thiếu niên TP Tuy Hòa (Phú Yên), Sở TT-TT tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành trong tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khai mạc Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV, năm 2021 với chủ đề “Sách và giá trị của tuổi trẻ”.
“Ngày Sách Việt Nam 2021” lan tỏa tình yêu sách với bạn đọc cả nước

“Ngày Sách Việt Nam 2021” lan tỏa tình yêu sách với bạn đọc cả nước

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhấn mạnh, thông qua tuần lễ "Ngày Sách Việt Nam lần 8", mong muốn lan tỏa tình yêu sách với bạn đọc trong cả nước, góp phần khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân và hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân, tập thể. 
Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Từ nhiều năm qua, Bộ VH-TT-DL đã phát động cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc, nhằm lan tỏa phong trào đọc sách, đồng thời nhân rộng những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc, đặc biệt là học sinh, sinh viên.